‘Aquaman’ Jason Momoa chống lại Warner Bros. vì đối xử bất công

18/09/2020 08:36 GMT+7

Theo Variety , Jason Momoa mới đây đã không ngần ngại nói về trải nghiệm của anh trên phim trường Justice League . Sao phim Aquaman ám chỉ rằng anh, Ray Fisher và các diễn viên khác đã bị Warner Bros. đối xử tệ.

Mâu thuẫn này bắt đầu từ tháng 7.2020 khi Ray Fisher - nam diễn viên trẻ thủ vai Cyborg trong Justice League (Liên minh công lý), tố cáo đạo diễn thứ hai của phim là Joss Whedon đối xử với ê-kíp và diễn viên trên trường quay một cách “kinh tởm, bạo lực và thiếu chuyên nghiệp”. Ngôi sao 33 tuổi cũng tiết lộ hai nhà sản xuất của tác phẩm là Geoff Johns và Jon Berg đã dung túng cho nhà làm phim nói trên và trách móc phía Warner Bros.
Jason Momoa là diễn viên hiếm hoi của Justice League dám lên tiếng bênh vực quan điểm của Ray Fisher, dù có phải chống lại Warner Bros. Tài tử phim Aquaman lần đầu đứng về phía đàn em là vào đầu tháng 9 khi cáo buộc đạo diễn Joss Whedon và các nhà sản xuất Geoff Johns - Jon Berg có hành vi “lăng mạ” và “không chuyên nghiệp” trong quá trình quay tác phẩm nói trên. Nam diễn viên 41 tuổi thể hiện sự ủng hộ đối với bạn diễn bằng bài viết trên Instagram cá nhân với dòng hashtag #IstandWithRayFisher (tạm dịch: Tôi đứng về phía Ray Fisher). Mới đây nhất, Jason Momoa trực tiếp nêu quan điểm về việc Joss Whedon có hành động không đúng mực trên phim trường. “Việc này cần phải dừng lại và được xem xét. Cần làm rõ Ray Fisher và những người khác đã phải trải qua những gì dưới sự giám sát của hãng Warner Bros.”, nghệ sĩ sinh năm 1979 viết trên Instagram.

Jason Momoa công khai ủng hộ với Ray Fisher thông qua bài đăng mới nhất trên Instagram

ẢNH: INSTAGRAM NV

Jason Momoa cũng cho biết thông tin rằng anh đang đàm phán để lồng tiếng cho một bộ phim sắp tới do Berg và Johns sản xuất là giả và được tung ra để đánh lạc hướng cáo buộc của Ray Fisher. Ngày 1.7, Ray đăng lời tố cáo đầu tiên của mình về đạo diễn thứ hai của Justice League cũng như Warner Bros. thì khoảng 1 giờ sau, thông tin về Jason Momoa và dự án phim mới được tung ra. “Thật khó chịu khi họ đưa ra một thông báo giả về dự án mới mà không có sự cho phép của tôi để đánh lạc hướng việc Ray Fisher lên tiếng về cách đối xử tệ bạc mà họ đã làm với chúng tôi trong bản quay lại của Justice League. Những việc nghiêm trọng đã bị nhấn chìm xuống. Chúng cần phải được điều tra và có người phải chịu trách nhiệm cho việc này”, nam tài tử viết.
Được biết, hãng phim đứng sau Liên minh công lý đã bắt đầu điều tra về các cáo buộc từ Ray Fisher vào tháng 8 vừa qua. Vài tuần sau, công ty này khẳng định nam diễn viên 33 tuổi đã không đến gặp gỡ một điều tra viên. Không lâu sau, nam diễn viên phản pháo lại tuyên bố của Warner Bros. đồng thời cung cấp ảnh chụp màn hình email mà anh gửi đội ngũ này cũng như SAG-AFTRA. Trong văn bản này, Ray khẳng định đã gặp điều tra viên thông qua Zoom. Cách đây ít ngày, Ray Fisher đã nói rằng điều tra viên của hãng Warner Bros. đã tránh liên lạc với những nhân chứng quan trọng, những người đã đưa ra những lời chỉ trích đến bộ phận nhân sự của hãng phim. Ngôi sao 8X cũng tiết lộ một cá nhân móc nối với ban lãnh đạo trong cuộc điều tra về sự việc lần này đã khuyên anh phải đưa ra lời xin lỗi với những phát ngôn của mình.

Ray Fisher hối hận vì từng khen Joss Whedon là một đạo diễn tuyệt vời

ẢNH: GETTY

Justice League (Liên minh công lý) ban đầu vốn được giao cho đạo diễn Zack Snyder cầm trịch. Tuy nhiên cái chết đột ngột của con gái cùng với những bất đồng quan điểm với lãnh đạo Warner Bros đã khiến nhà làm phim này quyết định chia tay dự án vào tháng 5.2017 dù đã hoàn thành bản dựng thô. Sau sự ra đi của đạo diễn cũ, Joss Whedon được giao lại dự án. Tuy nhiên, tác phẩm do nhà làm phim này chỉ đạo lại nhận về nhiều ý kiến chê bai thậm tệ vì nội dung chắp vá, kỹ xảo “thảm họa”. Cũng vì bản phim của Joss Whedon gây thất vọng quá lớn, người hâm mộ tác phẩm đã lên tiếng đòi hãng phim phát hành phiên bản của Zack Snyder. Tháng 5.2020, Warner Bros thông báo rằng phiên bản Liên minh công lý của Zack sẽ được phát sóng trên HBO Max trong năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.