Apple Watch có thể 'trễ hẹn' tại Thụy Sĩ

05/04/2015 10:27 GMT+7

(TNO) Mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch của Apple sẽ bắt đầu cho đặt mua trước từ ngày 10.4, sau đó đến ngày 24.4 sản phẩm này sẽ được bán ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều khả năng Apple Watch sẽ bị cấm bán tại Thụy Sĩ do vướng phải vấn đề bằng sáng chế.

(TNO) Mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch của Apple sẽ bắt đầu cho đặt mua trước từ ngày 10.4, sau đó đến ngày 24.4 sản phẩm này sẽ được bán ra thị trường. Tuy nhiên, nhiều khả năng Apple Watch sẽ bị cấm bán tại Thụy Sĩ do vướng phải vấn đề bằng sáng chế.

Apple Watch nhiều khả năng sẽ bị "trễ hẹn" tại thị trường Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters
Theo Reuters, nếu Apple vẫn muốn bán Apple Watch tại Thụy Sĩ thì hãng phải loại bỏ logo quả táo ra khỏi sản phẩm, bởi nó vướng vào bằng sáng chế đã được đăng ký từ một thương hiệu đồng hồ tại Thụy Sĩ vào năm 1985.

Một điều may mắn là bằng sáng chế này, đang thuộc về William longe, chủ sở hữu thương hiệu đồng hồ Leonard tại Thụy Sĩ, sẽ hết hiệu lực vào ngày 5.12.2015.

Hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về vấn đề nói trên.

Được biết, Apple Watch có hai kích thước màn hình khác nhau là 38 mm và 42 mm (tương ứng với 1,5 inch và 1,65 inch), với thiết kế mặt đồng hồ theo dạng vuông và các góc được bo tròn nhẹ. Màn hình đồng hồ sử dụng cảm ứng Retina và dùng lớp kính sapphire giúp nâng cao khả năng chống trầy xước.

Về giá bán, bản Apple Watch Sport với dây đeo bằng cao su sẽ có giá khởi điểm là 349 USD cho bản kích thước 38 mm hoặc 399 USD cho bản kích thước 42 mm. Trong khi đó, với bản Apple Watch dùng dây đeo thép không gỉ giá bán sản phẩm sẽ từ 599 USD đến 1.099 USD cho bản kích thước 42 mm hoặc 549 đến 1.049 USD cho bản kích thước 38 mm.

Trong khi đó, phiên bản đặc biệt Apple Watch Edition với thiết kế làm bằng vàng 18K sẽ có giá bán từ 10.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.