Apple sẽ sớm sử dụng chip sản xuất tại Mỹ

07/12/2022 14:53 GMT+7

Trong một sự kiện có mặt Tổng thống Joe Biden tại nhà máy sản xuất chip TSMC đang hoàn thiện xây dựng ở Arizona (Mỹ), CEO Apple Tim Cook xác nhận rằng chip của Apple sẽ sớm được sản xuất tại Mỹ.

Theo SlashGear, tại sự kiện, ông Tim Cook đã cảm ơn ông Joe Biden về việc thông qua đạo luật CHIPS gần đây đã mang lại hàng tỉ USD đầu tư vào ngành sản xuất chip của Mỹ. Đồng thời, ông Cook cho biết Apple sẽ sử dụng chip từ nhà máy sắp tới ở Arizona trong các sản phẩm tương lai của họ.

Mặc dù nhà máy vẫn chưa đi vào hoạt động, nhưng TSMC cho biết họ có kế hoạch mở cửa nhà máy vào năm 2024. Công ty cũng đang xây dựng một nhà máy thứ hai để đáp ứng nhu cầu từ các công ty Mỹ.

Khoản tiền mà TSMC đầu tư vào hai nhà máy sản xuất chip ở Arizona lên đến 40 tỉ USD

chụp màn hình cnet

CEO Tim Cook nói: “Giờ đây, nhờ vào sự làm việc chăm chỉ của rất nhiều người, những con chip này có thể tự hào được đóng dấu Made in America. Đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng”.

Vị Giám đốc điều hành Apple cho rằng đây mới chỉ là bắt đầu, và công ty đang muốn kết hợp chuyên môn của TSMC với sự khéo léo từ những người lao động Mỹ. Ông nói thêm: “Chúng tôi đang đầu tư vào một tương lai tươi sáng hơn, gieo hạt giống của mình trên sa mạc Arizona. Tại Apple, chúng tôi tự hào góp phần nuôi dưỡng sự phát triển của hãng”.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận xét: “Apple đã phải mua tất cả các chip tiên tiến từ nước ngoài, giờ đây họ sẽ mang thêm chuỗi cung ứng của mình về nước, đó có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi”.

Được biết, TSMC - công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới - đã đầu tư 40 tỉ USD vào hai nhà máy sản xuất chip ở Arizona. Sau khi cả hai nhà máy đi vào hoạt động, TSMC dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 600.000 chip mỗi năm. Apple hy vọng các nhà máy này sẽ cung cấp chip A-series và M-series sử dụng trong iPhone, iPad, Mac và Apple TV của hãng trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.