Apple sẽ đạt vốn hóa thị trường 4.000 tỉ USD vào cuối năm 2024?

Loan Chi
Loan Chi
12/12/2023 18:48 GMT+7

Các nhà phân tích đã tỏ ra lạc quan về tương lai của Apple khi có thể đạt con số 4.000 tỉ USD vào cuối năm sau.

Vốn hóa thị trường của Apple gần đây vượt qua ngưỡng 3.000 tỉ USD dù tạo ra doanh thu trong năm tài chính 2023 thấp hơn so với giai đoạn trước. Hãng có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) được kỳ vọng sẽ có quý cuối năm sôi động, trong khi năm 2024 đánh dấu việc tham gia thị trường tai nghe thực tế hỗn hợp tăng cường. Điều này đã tạo ra sự lạc quan cho các nhà phân tích, với nhận định Apple sẽ đạt mức vốn hóa thị trường là 4.000 tỉ USD vào cuối năm 2024.

Hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy doanh số iPhone sụt giảm theo các khảo sát chuỗi cung ứng tại châu Á. Các nhà phân tích tại Wedbush cho biết Apple có thể xuất xưởng từ 220 đến 230 triệu iPhone trong cả năm 2024. 

Apple sẽ đạt vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2024 - Ảnh 1.

Bất chấp suy thoái, Apple vẫn đang đạt tăng trưởng ấn tượng

L.C

Với sự hồi sinh gần đây của Huawei, Apple sẽ gặp phải cạnh tranh gay gắt ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Wedbush nhận định "táo khuyết" vẫn có thể xuất xưởng hơn 100 triệu chiếc trong năm dương lịch tại thị trường đông dân nhất hành tinh này.

Các nhà phân tích không chỉ dự đoán Apple sẽ đạt mức vốn hóa thị trường là 4.000 tỉ USD vào cuối năm sau, mà còn nói bộ phận Dịch vụ của hãng sẽ đóng góp mạnh vào tổng giá trị của Apple. Chỉ riêng lĩnh vực Dịch vụ được cho là có giá trị trong khoảng từ 1.500 đến 1.600 tỉ USD và trong nhiều quý, đây là mảng duy nhất của Apple có mức tăng trưởng doanh thu mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.