Apple ngừng hỗ trợ Flash trong Safari

Thành Luân
Thành Luân
25/01/2020 17:24 GMT+7

Bản xem trước Safari mới nhất dành cho macOS của Apple đã loại bỏ hoàn toàn khả năng hỗ trợ Flash, có nghĩa phiên bản tiếp theo của Safari sẽ không có hỗ trợ Flash nữa.

Theo Neowin, đây là điều không quá ngạc nhiên khi cái chết của Adobe Flash đã được xác định trong một thời gian dài. Có một thời Flash dường như có mặt khắp nơi trên web, nhưng vào năm 2010, Steve Jobs đã cho biết Flash là một trong những sản phẩm có bảo mật tồi tệ nhất thời bấy giờ. Trên thực tế, Apple là một trong những công ty đầu tiên dẫn đầu về việc tiêu diệt Flash, bắt đầu từ việc từ chối hỗ trợ sản phẩm đa phương tiện của Adobe trên iPhone.
Với việc Safari ngừng hỗ trợ Flash, Apple đã tiến dần với kế hoạch của mình. Trước đó, công ty hứa loại bỏ hỗ trợ cho sản phẩm vào cuối năm 2020 và các nhà sản xuất trình duyệt cũng làm theo. Thậm chí, các trình duyệt Microsoft Edge và Google Chrome đã ngừng hỗ trợ Safari theo mặc định trong một thời gian, nhưng cả hai công ty đang thực hiện một lời hứa tương tự để loại bỏ hoàn toàn Flash vào cuối năm nay.
Không rõ khi nào phiên bản tiếp theo của Safari sẽ xuất xưởng. Có lẽ Apple chờ đợi phiên bản macOS tiếp theo được công ty ra mắt vào mùa thu này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.