Apple mua startup về thiết bị đeo AR

Loan Chi
Loan Chi
08/06/2023 07:15 GMT+7

Apple đã mua lại một công ty khởi nghiệp về thiết bị đeo thực tế tăng cường (AR) được thành lập năm 2016 với đối tác là những khách hàng lớn.

Theo The Verge, Apple đã mua lại Mira, công ty khởi nghiệp về thiết bị đeo thực tế tăng cường với số tiền không được tiết lộ. Mira thành lập năm 2016 bởi doanh nhân Ben Taft, có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ).

Startup này chuyên sản xuất tai nghe AR cho khách hàng lớn, bao gồm cả Universal Studios cho các điểm tham quan tại công viên giải trí Nintendo World. Các quỹ đầu tư như Blue Bear Capital, Happiness Ventures và Sequoia đã rót 17 triệu USD vào công ty này, đặt kỳ vọng lớn vào phần mềm và màn hình hiển thị trực tiếp để tạo ra các ứng dụng, trò chơi và trải nghiệm AR.

Apple mua startup về thiết bị đeo AR - Ảnh 1.

Việc mua lại startup Mira gây chú ý sau sự kiện Apple giới thiệu Vision Pro

CHỤP MÀN HÌNH

Mira ban đầu giới thiệu phần cứng của họ như một phần giới thiệu nhẹ về thế giới AR, nhấn mạnh vào các ứng dụng dành cho người dùng. Nhưng sau đó công ty này chuyển hướng sang triển khai công nghiệp khi nhận thấy đây là thị trường có lợi hơn.

The Verge cho biết Mira đã có được một số hợp đồng về quân sự, bao gồm các thỏa thuận với Không quân và Hải quân Mỹ. Vẫn chưa rõ các hợp đồng đó có thuộc quyền sở hữu của Apple hay không.

Tin tức về việc mua lại này đã xuất hiện sau sự ra mắt tai nghe Vision Pro của Apple trong khuôn khổ sự kiện WWDC 2023. Máy tính không gian mới của Apple là sản phẩm đồn thổi từ khá lâu và cũng là lần đầu tiên hãng chính thức bước chân vào lĩnh vực AR. Vẫn chưa rõ Mira đóng vai trò ở mức độ nào trong lộ trình AR của hãng, thông tin đáng chú ý nữa là Jony Ive, huyền thoại thiết kế của Apple từng là cố vấn cho Mira.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.