Apple mở rộng chương trình 'thu cũ - đổi mới' iPhone

Thành Luân
Thành Luân
24/12/2018 10:41 GMT+7

Không chỉ người dùng tại Mỹ mà nhiều quốc gia khác cũng đã bắt đầu được áp dụng chương trình thu cũ - đổi mới iPhone từ Apple.

Theo PhoneArena, trang web dành cho chương trình thu cũ - đổi mới của Apple tại Mỹ hiện liệt kê số tiền mà công ty sẽ cung cấp cho người dùng khi thực hiện giao dịch, với giá dao động từ 25 USD cho iPhone 5 đến 450 USD cho iPhone X.
Nhưng thay vì chỉ giới hại tại Mỹ, chương trình này hiện đã được Apple mở rộng sang nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm Úc, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Ma Cao, Đài Loan, Áo, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Anh.
Tuy nhiên các giá trị trao đổi có sự khác nhau giữa các quốc gia. Ngoài ra, tại một số thị trường như Trung Quốc và Nhật Bản, chương trình kết thúc vào ngày 31.1.2019, trong khi không có hạn ở các thị trường khác. Bên cạnh đó, ở những quốc gia như Trung Quốc, việc tìm hiểu giá trị của mẫu iPhone cũ có thể cần phải đến Apple Store để xác định.
Được biết chương trình thu cũ - đổi mới mở rộng này của Apple diễn ra trong bối cảnh giá trị cổ phiếu công ty liên tục sụt giảm đến 35% so với mức cao nhất trong năm 2018, khiến giá trị thị trường công ty 1.000 tỉ USD đầu tiên này hiện chỉ còn 715 tỉ USD. Nguyên nhân khiến giá trị này sụt giảm bao gồm doanh số kém của iPhone 2018, sự hằn thù của người Trung Quốc với Apple sau vụ bắt giữ CFO Huawei tại Canada cách đây vài tuần cũng như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.
Nhưng thay vì giảm giá iPhone để kích cầu, Apple lại tăng giá trị các mặt hàng thu cũ nhằm thúc đẩy người tiêu dùng bỏ các thiết bị cũ để mua thiết bị mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.