Apple mất 490 triệu USD vì phát ngôn của CEO Tim Cook

18/03/2024 18:10 GMT+7

Một phát ngôn từ năm 2018 của CEO Tim Cook bị cáo buộc "gây hiểu lầm" khiến Apple phải chi 490 triệu USD để dàn xếp.

Apple vừa hoàn tất việc dàn xếp một vụ kiện tập thể, tiêu tốn 490 triệu USD. Nguyên nhân bắt nguồn từ phát ngôn gây hiểu lầm của CEO Tim Cook liên quan đến doanh số iPhone tại thị trường Trung Quốc năm 2018.

Cụ thể, tại cuộc họp với các nhà đầu tư diễn ra vào tháng 11.2018, CEO Apple cho biết doanh số mẫu iPhone vừa ra mắt đang có "khởi đầu tốt" ở Trung Quốc. Nhưng khi sự thật được hé lộ, cổ phiếu của hãng đã mất 10% giá trị trong một ngày, theo AP.

CEO Tim Cook bị tố phát ngôn lừa nhà đầu tư về doanh số thực của iPhone tại Trung Quốc

CEO Tim Cook bị tố phát ngôn lừa nhà đầu tư về doanh số thực của iPhone tại Trung Quốc

AFP

Mọi thứ cũng không hề "màu hồng" như những gì Tim Cook đã nói. Tháng 1.2019, Apple cho biết doanh thu toàn cầu của hãng thấp hơn khoảng 9 tỉ USD so với dự kiến trong quý tài chính gần nhất và nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh doanh tại Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi iPhone ra mắt (tháng 6.2007), "gã khổng lồ công nghệ" này phải hạ dự báo doanh thu.

Điều đó khiến các nhà đầu tư "đứng ngồi không yên" và kết quả của 10% sụt giảm giá trị cổ phiếu là khoản tiền 70 tỉ USD bị "cuốn bay" khỏi tay những người đang nắm giữ cổ phiếu Apple.

Ban đầu, Apple phủ nhận CEO Tim Cook có ý định lừa dối các nhà đầu tư bằng phát ngôn của mình, nhưng cuộc kiện tụng kéo dài hơn 4 năm càng khiến hãng mệt mỏi. Cuối cùng, công ty quyết định giải quyết vụ việc triệt để. Một phần áp lực cũng đến từ việc thẩm phán cấp quận - Yvonne Gonzalez Rogers - người đang tiếp nhận vụ kiện giữa Apple và hãng game Epic vừa từ chối yêu cầu bác bỏ do Apple đưa lên và ấn định phiên xét xử vào ngày 9.9 tới.

Thẩm phán Rogers sẽ giám sát phiên điều trần diễn ra ngày 30.4 để thảo luận về việc dàn xếp giữa Apple với các nhà đầu tư đâm đơn kiện tập thể nêu trên. Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu Apple vào thời điểm cuối năm 2018 có thể được nhận một phần của khoản thanh toán 490 triệu USD sau khi đã trừ 122 triệu USD (tương đương 25%) tiền án phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.