Apple đàm phán mua mảng chip nhớ của Toshiba với giá 18 tỉ USD

01/09/2017 10:10 GMT+7

Apple được cho là đang đàm phán với Bain Capital để mua lại mảng chip nhớ của Toshiba với giá 18 tỉ USD, nhằm tránh phụ thuộc quá nhiều vào đối thủ Samsung.

Theo PhoneArena, Apple sẽ phải cạnh tranh với các công ty khác là KKR & Co và Western Digital nếu muốn mua lại mảng chip nhớ của Toshiba. Thông tin này không quá bất ngờ khi báo cáo trong tháng 4 cho thấy Apple đã hợp tác với Foxconn cho thương vụ này.
Gã khổng lồ công nghệ Cupertino có những lý do riêng để tham gia nhóm mua lại mảng kinh doanh chip nhớ của Toshiba. Thương vụ này sẽ giúp Apple bổ sung thêm nhiều nguồn sản xuất chip nhớ flash cho các dòng sản phẩm của mình, mà tiêu biểu nhất là iPhone, nhằm đảm bảo tính ổn định trong chuỗi cung cấp, đồng thời giúp công ty giảm sự phụ thuộc vào Samsung Electronics, vốn là đối thủ lớn nhất đối với Apple trên thị trường smartphone.
Về phần Toshiba, công ty này được cho là đang cần tiền để trang trải cho những quyết định đầu tư sai lầm vào các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ. Toshiba cần huy động một nguồn tiền lớn để tránh bị hủy cổ phiếu trên Sàn Chứng khoán Tokyo với hạn cuối vào tháng 3.2018.
Apple hiện có trữ lượng tiền mặt lên đến hơn 250 tỉ USD, điều này có nghĩa công ty hoàn toàn có khả năng tham gia vào thương vụ đắt giá này. Được biết, vụ thâu tóm tốn kém nhất mà Apple từng thực hiện đó là mua lại Beats Audio với giá 3 tỉ USD vào tháng 5.2014.
Trước Apple, Western Digital đã đưa ra mức giá 17 tỉ USD và mới nâng lên mức 18 tỉ USD để mua lại bộ phận chip nhớ của Toshiba, tuy nhiên nếu Toshiba không chấp nhận thì Apple sẽ là công ty sáng giá nhất bởi hạn chót của đề xuất từ Western Digital sẽ kết thúc vào ngày 31.8.
Nếu Western Digital thành công, bộ phận chip nhớ của Toshiba sẽ giúp hãng trở thành công ty có quy mô ngang bằng Samsung Electronics trong ngành công nghiệp chip nhớ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.