Apple bị tố mua vàng khai thác bất hợp pháp tại Brazil

Loan Chi
Loan Chi
26/07/2022 14:13 GMT+7

Vàng là một tài nguyên hiếm, chính vì vậy có rất nhiều công ty khai thác bất hợp pháp.

Theo tờ báo địa phương của Brazil, có vẻ Apple, Google, Microsoft và Amazon đã mua vàng trái phép được khai thác ở quốc gia Nam Mỹ này cho các sản phẩm của họ.

Tờ báo Repórter Brasil đã công bố 4 tập đoàn công nghệ lớn này đã sử dụng vàng bất hợp pháp từ các vùng đất nằm trong rừng nhiệt đới Amazon. Số vàng này chủ yếu dành cho điện thoại thông minh và máy tính của Apple và Microsoft, cũng như máy chủ của Google và Amazon.

Tài liệu do các nhà báo tại địa phương này báo cáo xác nhận các công ty đã mua vàng từ các nhà máy lọc dầu Chimet và Marsam từ năm 2020 đến năm 2021. Cả hai nhà máy này đều bị Cảnh sát Liên bang Brazil điều tra vì khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, bên cạnh các cáo buộc liên quan đến thiệt hại về môi trường.

Dù việc khai thác tài nguyên trên bị cấm ở Brazil, nhưng vẫn có một số công ty khai thác bất hợp pháp và bán chúng cho các công ty khác trên thế giới. Việc khai thác khoáng sản dẫn đến phá rừng Amazon và làm ô nhiễm thủy ngân các con sông.

Đồng thời việc khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên cũng tiếp tay cho tội phạm có tổ chức. Tại Brazil, số lượng các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào người dân bản địa đã tăng lên đáng kể khi các công ty khai thác mở rộng hoạt động.

Khu bảo tồn bản địa Munduruku ở phía bắc của Brazil bị khai thác vàng trái phép

chụp màn hình

Mọi công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ đều phải báo cáo các nhà cung cấp tài nguyên thiên nhiên của họ. Tuy nhiên, dù Chimet và Marsam đang được điều tra ở Brazil, các nhà máy lọc dầu này hiện đã được chứng nhận ở Mỹ và châu Âu. Mặc dù các công ty công nghệ cho rằng họ sử dụng nguyên liệu sạch, nhưng dường như không phải công ty nào cũng thực sự quan tâm tìm hiểu những tài nguyên này đến từ đâu.

Repórter Brasil đã hỏi Apple, Google, Microsoft và Amazon. Chỉ có Apple trả lời bằng một tuyên bố không còn mua vàng từ Marsam, tuy nhiên lại không đề cập về Chimet.

Apple cũng cho biết họ có các tiêu chuẩn cao để thiết lập quan hệ đối tác và không ngừng tìm kiếm các nhà cung cấp bền vững. Trong một tài liệu gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ, Apple cho biết họ hoạt động để bảo vệ môi trường và cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng của họ.

Chính phủ Mỹ cũng từ chối bình luận về bài báo này, trong khi Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London nói có biết về các cuộc điều tra đang diễn ra ở Brazil và đang xem xét chứng nhận của các công ty khai thác này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.