Apple bắt đầu sản xuất iPhone 14 tại Ấn Độ

24/08/2022 10:55 GMT+7

Apple đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng để sản xuất iPhone khi công ty có kế hoạch cung cấp iPhone 14 sản xuất tại Ấn Độ sau khoảng hai tháng kể từ ngày thiết bị phát hành vào tháng 9.

Theo Neowin, động thái của Apple diễn ra sau cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Trung Quốc và Mỹ, buộc các công ty toàn cầu phải suy nghĩ lại về chiến lược sản xuất của họ. Ngày càng có nhiều công ty tìm kiếm các giải pháp thay thế bên ngoài Trung Quốc để phù hợp với dây chuyền lắp ráp của họ. Chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc đã khiến các trung tâm sản xuất chính như Thượng Hải và Bắc Kinh nhiều lần phong tỏa càng khiến nỗ lực của các công ty được đẩy mạnh hơn.

Bên trong nhà máy Foxconn tại Ấn Độ

Bloomberg

Việc Apple sản xuất iPhone 14 ở quốc gia thứ hai ngoài Trung Quốc không phải là quá bất ngờ. Trước đó, nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo dự đoán Apple sẽ xuất xưởng chiếc iPhone tiếp theo từ cả hai quốc gia gần như cùng một lúc.

iPhone mới thông thường sẽ mất từ 6 - 9 tháng kể từ ngày ra mắt để được lắp ráp tại nhà máy Foxconn ở Ấn Độ. Giờ đây, Apple và Foxconn đã giảm con số này xuống còn 2 tháng. Những chiếc iPhone 14 đầu tiên sẽ được sản xuất từ nhà máy Foxconn ở Chennai, Ấn Độ, sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 sau khi chúng được phát hành vào tháng 9. Là một phần trong mục tiêu dài hạn của Apple và Foxconn, khoảng thời gian này dự kiến sẽ giảm hơn nữa.

Khung thời gian nói trên được cho là khá tham vọng đối của Apple tại Ấn Độ nhằm thu hút người tiêu dùng nhân dịp lễ hội Diwali, bắt đầu vào ngày 24.10. iPhone sản xuất tại Ấn Độ cũng sẽ được chuyển đến các thị trường toàn cầu giống như iPhone sản xuất tại Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.