APEC có thể vươn cao hơn và đi xa hơn

Dù trời tiếp tục mưa dầm nhưng hội trường Trung tâm hội nghị Ariyana (TP.Đà Nẵng) vẫn kín chỗ trong phiên khai mạc APEC CEO Summit.

Đúng 14 giờ ngày 8.11, Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh APEC (APEC CEO Summit) khai mạc tại Trung tâm hội nghị Ariyana với sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp khu vực, kéo dài tới ngày 10.11 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), các tổ chức quốc tế và hơn 2.000 doanh nghiệp. Trong đó có những tên tuổi đáng chú ý như Chủ tịch Công ty tiếp thị năng lượng và khí đốt ExxonMobil Robert S.Franklin; Giám đốc vận hành Sheryl Sandberg của Facebook; Chủ tịch - CEO Tập đoàn tài chính J.P.Morgan, ông Nicolas Aguzin…

tin liên quan

Tiêu điểm TPP 11 tại APEC
TPP 11 đang ngày càng có triển vọng ra đời sau khi các thành viên thu hẹp được nhiều bất đồng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC.
Mở đầu phiên khai mạc, Chủ tịch APEC CEO Summit Vũ Tiến Lộc thay mặt hội nghị bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 12 vừa qua. Trong bài phát biểu sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn các đại biểu APEC CEO Summit dành thời gian tham quan Đà Nẵng và các di sản văn hóa như Mỹ Sơn, quần thể di tích Huế, và đặc biệt là Hội An - thương cảng sầm uất bậc nhất khu vực từ thế kỷ 17.
Chủ tịch nước nhấn mạnh APEC là cơ chế hợp tác hiệu quả nhất trong việc phát huy vai trò của doanh nghiệp, đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành động lực của tăng trưởng và liên kết toàn cầu, là vườn ươm của các ý tưởng mới cho tương lai. Theo Chủ tịch nước, APEC có thể vươn cao hơn và đi xa hơn nữa, đem lại sự phồn vinh lớn hơn cho người dân trong khu vực, khẳng định thế kỷ 21 là “Thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương” như dự báo. Chủ tịch nước cũng cho biết thời gian tới VN sẽ tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tích cực đóng góp vào các cơ chế đa phương, trong đó có APEC.

tin liên quan

Bắt đầu Tuần lễ cấp cao APEC
Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 bắt đầu hôm nay 6.11 bằng Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM).
Họp bộ trưởng APEC kéo dài hơn dự kiến
Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế (AMM) lần thứ 29 kéo dài đến sáng nay 9.11 chứ không kết thúc vào chiều qua như dự kiến. Cuộc họp báo được lên lịch vào lúc 17 giờ 30 ngày 8.11, sau khi kết thúc AMM cũng được chuyển sang hôm nay 9.11 vì lý do nói trên. Cùng với đó, một cuộc họp báo của phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Toshihide Ando với chủ đề về AMM dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm qua cũng bị hủy.
Trước đó, sáng 8.11, AMM đã khai mạc trọng thể tại TP.Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. Tham dự hội nghị có các bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng kinh tế APEC và trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức quan sát viên gồm: ASEAN, Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF).
Phát biểu mở đầu, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hội nghị tập trung vào 3 mục tiêu: Thứ nhất, rà soát kết quả tiến trình hợp tác APEC trong năm nay; Thứ hai, hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ diễn ra trong hai ngày tới; Thứ ba, quyết định hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt.
Phát biểu về các vấn đề hợp tác và liên kết kinh tế và thương mại, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đề nghị các bộ trưởng cùng trao đổi để đề ra các biện pháp đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực, truyền tải thông điệp về quyết tâm của APEC theo đuổi thương mại và đầu tư tự do và mở.
Chủ tịch nước gặp gỡ doanh nghiệp Mỹ bên lề APEC
Ngày 8.11 tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ hơn
60 doanh nghiệp lớn của Mỹ do Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC phối hợp với Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức. Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào VN trên các lĩnh vực Mỹ có thế mạnh và VN có nhu cầu như công nghệ cao, năng lượng, kết cấu hạ tầng... Trao đổi về các vấn đề doanh nghiệp Mỹ quan tâm, Chủ tịch nước khẳng định nhà nước VN rất chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng và đầu tư lĩnh vực công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Cùng ngày, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Úc Julie Bishop. Hai bên hài lòng ghi nhận quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường Việt - Úc đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, khẳng định sẽ sớm nâng lên tầm quan hệ Đối tác chiến lược.
Khánh An
Mối quan tâm TPP 11
Một trong những chủ đề được quan tâm nhất bên lề APEC lần này là các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không có Mỹ, hay còn gọi là TPP 11. Trả lời Thanh Niên, một số đại biểu tham dự APEC CEO Summit thừa nhận việc hoàn tất đàm phán về vấn đề này không phải là điều dễ dàng.
Ông Nicholas Grzengorczyn, Giám đốc điều hành Công ty Gasco (Úc), nói: “Tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất trong tương lai chính là TPP. Đây là vấn đề lớn cần được thảo luận kỹ lưỡng và các nước thành viên APEC cần làm việc chung với nhau để áp dụng Hiệp định tự do thương mại cho khu vực. TPP 11 rất phức tạp, làm sao để hiệp định này công bằng với các nước là điều không dễ dàng chút nào. Vì thế, thỏa thuận tốt nhất phải là thỏa thuận công bằng nhất, khi các bên đều có lợi. TPP cần xem xét kỹ vấn đề này. Làm sao TPP trở thành một hiệp định tốt như ví dụ của khối thương mại chung châu Âu”.
Trong khi đó, ông Sridharan Nair, đối tác cao cấp vùng của PwC, Malaysia, nhận xét: “Theo tôi, TPP không có Mỹ tham gia đúng là không vững mạnh lắm. Trung Quốc lại đang ra sức kêu gọi tham gia tổ chức hợp tác kinh tế có sự hiện diện của Trung Quốc là Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM). Vì thế, các nước cũng đang cân nhắc”. 
Lam Yên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.