Ập vào nhà nghỉ bắt quả tang vợ hờ cùng người tình trẻ, nổi điên...cướp

21/02/2020 09:17 GMT+7

Vũ âm thầm theo dõi, ngày mùng 3 tết ập vào nhà nghỉ bắt quả tang vợ hờ ngoại tình với người tình trẻ, Vũ rút dao định giết tình địch nhưng được can ngăn, nên đánh, cướp điện thoại và lôi vợ hờ ra về.

Ngày 21.2, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ, án, khởi tố bị can đối với một công nhân đánh, cướp của tình địch, sau khi ập vào nhà nghỉ bắt quả tang vợ hờ và người tình trẻ vụng trộm.
Theo đó, Lê Trần Vũ (27 tuổi, ngụ thôn Hoán Mỹ, xã Đại Hòa, H.Đại Lộc, Quảng Nam), là công nhân làm việc ở Q.Ngũ Hành Sơn, bị bắt tạm giam tội cướp tài sản.
Trước đó, Vũ sống chung như vợ chồng với chị N.T.C.L. (24 tuổi, ngụ thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), nhưng chưa đăng ký kết hôn.
Đầu tháng 1.2020, Vũ phát hiện vợ hờ ngoại tình với N.H.P (23 tuổi, ngụ thôn 2 xã Tiên Sơn, H.Tiên Phước, Quảng Nam), nên âm thầm theo dõi chờ bắt quả tang.
Tối 27.1 (mùng 3 tết), biết tình địch và vợ hờ vào một nhà nghỉ ở đường Vũ Ngọc Phan, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, Vũ đến và xông vào phá cửa phòng 307, bắt quả tang chị L. cùng "phi công trẻ" đang vụng trộm.
Bị Vũ dùng tay đánh, P. đỡ. Vũ lấy dao nhọn dài 20cm trong áo khoác ra thì bị tài xế xe ôm can ngăn.
Thấy P. cầm điện thoại di động, Vũ muốn lấy nhưng P. không cho, nên Vũ chửi, gằn giọng. P. sợ bị đánh và thấy Vũ có dao nên sau đó đưa cho Vũ.
Vũ tiếp tục lấy ví da của P. trong đó có 100.000 đồng, CMND, bằng lái và giấy tờ xe rồi Vũ dẫn vợ hờ ra về; trên đường vứt con dao.
Ngày 30.1, P. trình báo vụ việc với Công an P.Hòa Khánh Bắc và Công an Q.Liên Chiểu. Qua triệu tập, Vũ thừa nhận hành vi đánh, cướp của người tình trẻ của vợ hờ, và giao nộp tài sản chiếm đoạt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.