Áp thấp nhiệt đới từ bão số 6 suy yếu thành vùng áp thấp

11/10/2020 15:55 GMT+7

Sáng 11.10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng cùng ngày, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; ở các tỉnh/thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã có mưa rất to, lượng mưa từ 150 - 350 mm.
Hồi 13 giờ ngày 11.10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu và tan dần.
Cảnh báo, tình hình mưa lớn ở Trung Trung bộ còn diễn biến phức tạp. Đề nghị theo dõi trong bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn diện rộng.

Kinh hoàng cảnh nước lũ cuốn phăng cả xe tải trên cầu ở Quảng Nam

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Chiều nay (11.10), trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.
Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 12.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Rơi nước mắt trong giây phút cứu được toàn bộ người trên tàu Vietship 01

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập từ Quảng Bình đến Bình Định và Tây nguyên

Trong 6 giờ qua (từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 11.10), các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây nguyên đã có mưa vừa, mưa to: Bạch Mã 219 mm (Thừa Thiên - Huế); Duy Sơn 220,2 mm, Đầu mối hồ Trung Lộc 187,4 mm, Tiên Hà 172,4 mm (Quảng Nam); Trà Hiệp 216,6 mm, Sa Huỳnh 153 mm (Quảng Ngãi); Măng Bút 105,8 mm (Kon Tum)…

Người dân Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) dùng ghe thuyền đi lại vì nước lũ lên cao và rút chậm

ẢNH: S.X

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 6 giờ tới từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm, riêng Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam phổ biến từ 60 - 100 mm, có nơi trên 250 mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Tây nguyên

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng trong 6 giờ tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.