Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão số 3

31/07/2019 10:50 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3 và có tên gọi quốc tế là cơn bão Wipha.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết sáng nay, 31.7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão có tên gọi quốc tế là cơn bão Wipha. Đây cũng là cơn bão số 3 trên Biển Đông năm nay.

Bão số 3 dự kiến mạnh cấp 8, quét dọc Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình

Cụ thể, lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Theo đó, vùng biển có bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng mai, 1.8, vị trí tâm bão ở ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).
Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10 với sóng biển cao 3 - 5,5 m, khiến biển động rất mạnh.
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, vùng biển trên Biển Đông với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 là phía bắc vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 109,5 độ kinh đông.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 - 48 giờ tới, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 2.8, tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.