Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây gió giật cấp 8, khả năng mạnh thành bão

08/08/2022 15:49 GMT+7

Chiều nay 8.8, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay 8.8, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cập nhật lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc và 111,3 độ kinh đông, trên khu vực phía tây nam quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 - 49 km/giờ, giật cấp 8. Theo đó, vùng biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cập nhật chiều nay 8.8

Trung tâm Dự Báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo đến 13 giờ ngày mai 9.8, tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc và 112,8 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 14,5 - 19,5 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 110,0 - 115,0 độ kinh đông. Theo đó, toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Do gió mùa tây nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.