Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, Trung bộ mưa lớn đến đêm nay

27/10/2021 14:10 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa nhưng vẫn tiếp tục gây ra mưa lớn từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và Tây nguyên đến hết đêm nay 27.10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 27.10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Lúc 11 giờ trưa nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền khu vực nam Tây nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh từ Thừa -Thiên - Huế đến Khánh Hòa và Tây nguyên đến hết đêm nay 27.10

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Do ảnh hưởng của của hoàn lưu vùng áp thấp, trong chiều nay 27.10, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và Tây nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm. Dự báo từ đêm nay, mưa lớn giảm ở khu vực nam Trung bộ và Tây nguyên.

Ngày 27.10, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, dồn dập ở nam Trung bộ, Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, ngay sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bắt đầu từ đêm nay, không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao sẽ khiến các tỉnh bắc Trung bộ và trung Trung bộ xảy ra một đợt mưa lớn mới kéo dài đến hết ngày 31.10.

Mưa lớn ở miền Trung còn diễn biến phức tạp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đề nghị các địa phương khu vực Trung bộ cần theo dõi các bản tin dự báo trong những ngày tới để chủ động các biện pháp ứng phó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.