Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão gây mưa lớn ở Bắc bộ

16/08/2016 10:04 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có khả năng mạnh lên thành bão và sẽ gây mưa lớn kéo dài ở Bắc bộ cũng như bắc Trung bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong đêm qua (15.8), vùng thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Cho đến 2 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc và 115,2 độ kinh đông, nằm trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới. sức gió mạnh nhất cấp 6 - 7, tương đương 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9 - 10.
Trong 24 giờ tiếp theo, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Cho đến 1 giờ ngày 17.8, tâm bão ở vị trí khoảng 21,7 độ vĩ bắc và 112,9 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, gió mạnh nhất đạt cấp 8, tương đương 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10 - 11.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết các tỉnh miền Bắc vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi.
Đợt mưa này còn phân bố rải rác trên các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ đến ngày 18.8. Ngay sau đó, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ tiếp tục có một đợt mưa lớn mới do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Dự báo đợt mưa lớn trên diện rộng này sẽ kéo dài trong khoảng 18 - 20.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.