Áp thấp nhiệt đới gây mưa giông, gió mạnh trên Biển Đông

23/09/2017 13:29 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới hình thành sáng nay (23.9) sẽ gây mưa giông, gió giật mạnh ở khu vực giữa và nam Biển Đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết, sáng nay (23.9), trên dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14 - 16 độ vĩ bắc một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Cho đến 7 giờ sáng cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,0 độ vĩ bắc và 119,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 - 50 km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8.
Dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7 giờ sáng mai (24.9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc và 116,3 độ kinh đông.

tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết ngày 30.8, các cơ quan khí tượng quốc tế ghi nhận một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines).
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 7 - cấp 8 được xác định là từ vĩ tuyến 13 đến 17 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.