Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, đi vào vịnh Bắc bộ

23/07/2021 06:01 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió cấp 6, giật cấp 8; vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 8.

Chiều 22.7, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai có công điện gửi các bộ, ngành T.Ư, các tỉnh Bắc bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh yêu cầu sẵn sàng phương án ứng phó với đợt mưa lớn, nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gây ra gió mạnh trên vùng biển vịnh Bắc bộ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ATNĐ suy yếu từ bão số 3 từ lục địa Trung Quốc đi ra ngoài biển và sẽ vòng xuống vùng biển vịnh Bắc bộ.
Dự báo đến 13 giờ ngày 23.7, ATNĐ này nằm trên vùng biển bắc vịnh Bắc bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 70 km về phía đông nam. Vùng gần tâm ATNĐ có gió cấp 6, giật cấp 8; vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2 - 3 m. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên vịnh Bắc bộ với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 là phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 107,5 đến 110,0 độ kinh đông.

* Sẵn sàng ứng phó đợt mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cảnh báo các phương tiện, di chuyển thoát ra ngoài vùng nguy hiểm ảnh hưởng của ATNĐ. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ATNĐ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây ra đợt mưa lớn tại các tỉnh Bắc bộ từ ngày 22 - 24.7.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa đến hết ngày 25.7. Các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở đồng bằng, đô thị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.