Áp thấp nhiệt đới có gió giật cấp 9, khả năng mạnh lên bão số 3

10/08/2020 08:13 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có gió mạnh lên so với ngày hôm qua, 9.8, và dự báo có khả năng mạnh lên thành bão số 3 trên Biển Đông trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ sáng nay, 10.8, tâm áp thấp nhiệt đới cách phía bắc đảo Luzon (Philippines) khoảng 180 km về phía tây.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9. Theo đó, vùng biển gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 100 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và có khả năng mạnh lên thành bão và đây sẽ là cơn bão số 3 trên Biển Đông trong năm nay.
Đến 1 giờ ngày 11.8, vị trí tâm bão cách Đài Loan 200 km về phía tây nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông.
Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão và hoạt động của gió mùa tây nam cường độ mạnh, nên ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa, có mưa, gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3 - 5 m; biển động mạnh.

Bão số 2 kèm theo lốc xoáy làm hư hỏng hàng trăm căn nhà, trụ sở, trường học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.