Áp thấp nhiệt đới có gió giật cấp 8 đang hướng vào miền Trung

09/10/2020 22:54 GMT+7

Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và đang hướng vào các tỉnh miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối 9.10, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Lúc 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc và 114,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 200 km về phía bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương sức gió từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8. Theo đó, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Mưa lũ, ngập lụt dữ dội từ Quảng Bình đến Quảng Nam

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 22 giờ ngày mai, 10.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ vĩ bắc và 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông nam. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 7, tương đương sức gió từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam, ở khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa giông mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 là phía bắc vĩ tuyến 12,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 112,0 độ kinh đông.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và có khả năng mạnh thêm và hướng vào khu vực các tỉnh miền Trung.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: "Miền Trung sẽ có lũ chồng lũ, xuất hiện La Nina dịp cuối năm"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.