Áp dụng tờ khai y tế với khách đến từ Hàn Quốc

04/06/2015 06:50 GMT+7

Ngày 3.6, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế (Sở Y tế Hà Nội) chính thức áp dụng tờ khai y tế về dịch bệnh MERS-Co.V đối với hành khách đến từ Hàn Quốc, nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Tại sân bay Nội Bài mỗi ngày có 10 chuyến bay từ Hàn Quốc và vùng Trung Đông đến Hà Nội.

Ngày 3.6, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế (Sở Y tế Hà Nội) chính thức áp dụng tờ khai y tế về dịch bệnh MERS-Co.V đối với hành khách đến từ Hàn Quốc, nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Tại sân bay Nội Bài mỗi ngày có 10 chuyến bay từ Hàn Quốc và vùng Trung Đông đến Hà Nội.

Học sinh một trường tiểu học tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) trong buổi học đặc biệt về cách phòng tránh MERS - Ảnh: AFP

Trong ngày, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện tổ chức khám, tư vấn riêng với các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp: ho, sốt, có các yếu tố dịch tễ bệnh nhân sống đi về từ vùng có dịch Mers-Co.V; chuẩn bị khu vực điều trị cách ly ca bệnh và phương tiện bảo hộ chống nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân trong cơ sở điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.