Áo xanh tình nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

30/09/2023 07:00 GMT+7

Mong muốn góp phần chăm lo những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bao gồm thanh thiếu nhi, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Vĩnh Long, Cần Thơ, tình nguyện đóng kinh phí và vận động nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Anh Nguyễn Văn Lợi, Phó bí thư Xã đoàn Thành Trung (H.Bình Tân, Vĩnh Long), cho biết mô hình này được đơn vị thực hiện từ năm 2022, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với những trường hợp kém may mắn và khó khăn, trong đó có học sinh nghèo, tại địa phương.

Áo xanh tình nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, trao tiền giúp đỡ em Khưu Gia Hân

DUY TÂN

Trong số những người được giúp đỡ, có Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, ngụ ấp Thành Hiếu, xã Thành Trung). Anh Hải mang trong mình khối u ác tính, cần số tiền lớn để chạy chữa, duy trì sự sống. Xã đoàn Thành Trung đã kêu gọi nhà hảo tâm đóng góp trên 30 triệu đồng giúp anh và thường xuyên tặng nhu yếu phẩm. Ngoài hoàn cảnh khó khăn như anh Hải còn có anh Nguyễn Thanh Giàng (28 tuổi, ngụ cùng xã), thuộc gia đình cận nghèo. Anh bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương nặng, được Xã đoàn Thành Trung kêu gọi hỗ trợ tiền điều trị lâu dài.

Cha mẹ chia tay từ lúc Khưu Gia Hân (11 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mới lọt lòng, em sống cùng ông bà ngoại trong căn nhà nhỏ. Biết hoàn cảnh thiếu thốn của Hân, CLB Đồng hành cùng ước mơ của Đoàn phường Xuân Khánh đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ em. Vui mừng vì được quan tâm giúp đỡ, Hân cho biết sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Anh Châu Hoài Ngọc, Bí thư Đoàn phường Xuân Khánh cho biết CLB đồng hành cùng ước mơ ra đời với mục đích nhận đỡ đầu, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điểm tựa trên hành trình lớn khôn. Từ khi thực hiện vào tháng 7.2022, đến nay, CLB nhận đỡ đầu cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, CLB hỗ trợ 300.000 đồng/em cùng với nhu yếu phẩm, gạo, sữa…

Bên cạnh nhận đỡ đầu trẻ em, CLB đồng hành cùng ước mơ còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: xuân tình nguyện, thăm tặng quà cho trẻ em mồ côi, nhiễm chất độc màu da cam; tặng tập, sách, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng năm học mới…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.