Anh Võ Trần Tuấn Thanh tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An

Bắc Bình
Bắc Bình
18/08/2019 15:13 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã kết thúc vào ngày 17.8.

Đại hội bầu anh Võ Trần Tuấn Thanh, quyền Bí thư Tỉnh đoàn, tái đắc cử Chủ tịch Hội. Đại hội hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh  Long An khóa VI gồm 39 ủy viên.
Anh Võ Trần Tuấn Thanh cho biết với phương châm “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Hội sẽ tập trung các chỉ tiêu trọng tâm. Cụ thể là 100% cán bộ, hội viên, 80% thanh niên được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội. 100% hội cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế. 100% hội cấp xã, thị trấn có công trình hoặc phần việc hoặc tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới. Mỗi hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong 1 năm. Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 30.000 lượt người. Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 15.000 đơn vị máu..
Tại đại hội, ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đánh giá cao về vai trò của thanh niên trong hoạt động đào tạo nghề, nâng cao dân trí, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Cũng tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cho rằng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An nhiệm kỳ 2019 - 2024 cần tập trung hướng đến công tác rèn luyện, phát triển thanh niên về tư duy sáng tạo, độc lập, có tinh thần tiếp cận cái mới, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để theo kịp tình hình phát triển kinh tế, xã hội cấp bách tại địa phương trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng với thế giới.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.