Ánh Viên xin ngừng thi đấu, cha và ông bà sốt ruột chuyện chồng con

11/10/2021 09:14 GMT+7

Gia đình Ánh Viên đã có những chia sẻ về quyết định kình ngư sinh năm 1996 xin rời đội tuyển quốc gia.

Những ngày qua thông tin vận động viên xuất sắc Nguyễn Thị Ánh Viên mong muốn dừng thi đấu đỉnh cao để dành thời gian cho bản thân và gia đình khiến nhiều người tiếc nuối.

Ánh Viên là vận động viên sở hữu số lượng huy chương đồ sộ bậc nhất Việt Nam. Ở đấu trường SEA Games, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được tổng cộng 25 huy chương vàng qua các kì đại hội đã tham dự.

Góc trưng bày thành tích tại nhà của Ánh Viên

Duy Tân

Nhà vận động viên bơi lội xuất sắc nhất lịch sử thể thao Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại ở ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Không nhiều người biết rằng con rạch nhỏ trước nhà đã từng là nơi cô bì bõm tập luyện trong những ngày đầu đến với môn bơi.

Ánh Viên có thể trạng giống ông nội và cha. Bởi thế thân hình cao lớn, sải tay dài. Do gia đình sống gần kênh rạch, để an toàn cho cháu nên ông nội Ánh Viên là cụ Nguyễn Văn Tới đã dạy bơi cho Viên. Vỏn vẹn sau 3 ngày tập luyện, Ánh Viên đã có thể lướt thân mình trên mặt nước.

Ông nội là người dạy bơi cho Ánh Viên

duy tân

Năm 2008, Ánh Viên sau thời gian bộc lộ tài năng và giành nhiều giải thưởng bơi lội, vào Quân khu 9 để được huấn luyện chuyên nghiệp. Rồi bắt đầu với cuộc sống khổ luyện xa gia đình.

Từ một cô bé bì bõm tập bơi tại con rạch trước nhà, Ánh Viên “hóa rồng” giành nhiều huy chương vàng làm nức lòng người hâm mộ.

Nhưng sau ánh hào quang là nỗi cô đơn xa gia đình từ nhỏ. Đến khi trưởng thành mỗi năm chỉ được về thăm gia đình vài ngày, mỗi tuần chỉ nói chuyện điện thoại vài chục phút. Sự căng thẳng tăng dần theo từng cuộc thi khiến ‘Tiểu tiên cá’ nhiều lần bật khóc.

Nhưng đến ngưỡng 25 tuổi, khi bước qua thời đỉnh cao và dần dà thành tích của Ánh Viên đi xuống.

Olympic Tokyo 2020 là giải đấu gần nhất mà Ánh Viên tham dự. Tại đây cô không hoàn thành mục tiêu vượt qua thành tích của chính mình trên đường bơi 200m và 800m tự do.

Sau đó, khi tâm sự cùng gia đình và được sự ủng hộ, Ánh Viên nộp đơn ngưng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, cô muốn hoàn thành chương trình đại học và cho rằng việc ngừng nhận đầu tư là tiết kiệm kinh phí nhà nước, nhường quyền lợi cho thế hệ kế cận.

Bởi đã dành tuổi trẻ để cống hiến và đem lại vô số huy chương cho thể thao nước nhà, có lúc Ánh Viên quên rằng chính bản thân cũng cần sống cho riêng mình, cũng cần có bạn bè, tình yêu và hạnh phúc.

Theo gia đình, Ánh Viên có tính cách trẻ con. Nhưng do đào tạo trong môi trường quân đội nên Ánh Viên nghiêm nghị, ít nói. Cứ tưởng không hòa đồng hóa ra lại rất vui tính, hiều hậu.

Cha Ánh Viên là ông Nguyễn Văn Tác (48 tuổi) cũng ủng hộ con giải nghệ, đi học và mong lãnh đạo ngành thể thao xem xét để con mình được thực hiện nguyện vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.