Anh và Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nhằm hiện đại hoá quân đội

08/12/2022 15:31 GMT+7

Bên lề sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, Quốc vụ khanh phụ trách các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng Anh James Heappey và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đều bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong quá trình hiện đại hoá quân đội.

Trả lời Báo Thanh Niên bên lề sự kiện Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, ông James Heappey, Quốc vụ khanh phụ trách các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Đây là sự kiện tuyệt vời, được tổ chức rất tốt. Tôi đang mong tìm hiểu một số công nghệ của Việt Nam trong ngành quốc phòng. Tất nhiên, tôi cũng đi cùng các đồng nghiệp tại Anh, vốn cũng mang tới những công nghệ tuyệt vời mà Việt Nam đang muốn mở rộng".

Ông James Heappey, Quốc vụ khanh phụ trách các lực lượng vũ trang của Bộ Quốc phòng Anh theo dõi các hệ thống quân sự do Viettel chế tạo

Đậu Tiến đạt

Sau khi rời Liên minh châu Âu (EU), Anh xác định Đông Nam Á là một trọng tâm trong chiến lược “Nghiêng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Anh đã thúc đẩy sự hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Trong chính sách này, Anh chú trọng phát triển quan hệ kinh tế, thương mại với Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên, nhưng đi kèm theo đó phải là môi trường an ninh ổn định, phù hợp luật pháp quốc tế.

Quốc vụ khanh Heappey cho biết, Anh đã thấy được trọng tâm toàn cầu chuyển nhiều tới khu vực Đông Nam Á, một khu vực kinh tế năng động của thế giới. Nước này mong muốn có quan hệ thương mại mạnh mẽ. Để thúc đẩy thương mại ở khu vực này, an ninh trong khu vực cần được đảm bảo.

Nhìn nhận Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực của Anh và là thành viên quan trọng trong ASEAN, Quốc vụ khanh Heappey nhấn mạnh: "Anh rất mong muốn hợp tác kinh doanh với Việt Nam, bắt đầu cung cấp thiết bị, xây dựng quan hệ với quân đội Việt Nam".

"Chúng ta đều đang đối mặt với các vấn đề về an ninh. Do đó, mối quan tâm an ninh hàng hải của các bạn ở Biển Đông là điều rất dễ hiểu và Anh muốn hợp tác cùng các bạn trong việc xử lý những mối quan ngại này”, ông Heappey nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển lãm quốc phòng mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế

Trả lời báo chí bên lề, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhận định các doanh nghiệp Mỹ tham gia triển lãm năm nay phản ánh mối quan hệ hợp tác song phương và hợp tác quốc phòng giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đại sứ Knapper khẳng định, triển lãm là dịp cho thấy chất lượng sản phẩm của Mỹ và nước này mong muốn giúp Việt Nam đẩy nhanh chính sách hiện đại hóa quân đội, tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng bảo vệ lợi ích của mình. Việc tham gia triển lãm thể hiện cam kết của Mỹ với mối quan hệ này.

"Chính sách của Mỹ là đảm bảo rằng Việt Nam hùng mạnh, độc lập, thịnh vượng; đồng thời có khả năng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo các lợi ích của mình được duy trì tốt", Đại sứ Mỹ khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.