Anh Tú dạy Kiều Minh Tuấn nói giọng Bắc, làm giang hồ tán tỉnh Diệu Nhi

01/02/2024 08:46 GMT+7

Kiều Minh Tuấn góp mặt trong phim 'Gặp lại chị bầu' với vai giang hồ sành điệu, có những màn tung hứng cười ra nước mắt với hai người em thân thiết là Diệu Nhi - Anh Tú.

Anh Tú dạy Kiều Minh Tuấn nói giọng Bắc, làm giang hồ tán tỉnh Diệu Nhi- Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn vào vai gã giang hồ si tình, theo đuổi Ngọc Huyền (Diệu Nhi), không ngại quỳ gối tặng hoa tỏ tình dù bị cô từ chối nhiều lần

ĐPCC

Từ khi nhà sản xuất tung ra trailer phim, nhân vật của Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với kiểu tóc "quả dứa" cùng lối lên đồ sành điệu đúng chất dân chơi thập niên 1990. Nhân vật của anh ra sức theo đuổi Huyền (Diệu Nhi), dùng những câu từ và hành động sến sẩm để giành lấy trái tim người đẹp. Bất chấp bị Huyền từ chối và bị Phúc (Anh Tú) can ngăn, anh vẫn một lòng chung tình.

Vai diễn giang hồ ngốc nghếch trong Gặp lại chị bầu đến với Kiều Minh Tuấn đầy tình cờ. Một lần anh ghé phim trường chơi với Anh Tú, nhân vật khách mời dễ thương bất ngờ được sáng tạo trong cuộc chuyện trò của nhóm bạn thân. Nam diễn viên cho biết, anh có mối quan hệ thân thiết với Diệu Nhi và Anh Tú nhiều năm, từng đóng chung với cả hai nhưng dự án này đặc biệt hơn cả, vì đây là phim điện ảnh đầu tiên cặp vợ chồng này kết hợp. Vì vậy, anh sẵn sàng góp mặt để ủng hộ bạn bè.

Anh Tú dạy Kiều Minh Tuấn nói giọng Bắc, làm giang hồ tán tỉnh Diệu Nhi- Ảnh 2.

Anh Tú chính là người dạy Kiều Minh Tuấn thoại bằng giọng Bắc trên phim trường

ĐPCC

Theo tiết lộ của Kiều Minh Tuấn, tạo hình ăn chơi, hầm hố của nhân vật tay giang hồ trên màn ảnh là sự tổng hòa sáng tạo của anh với đạo diễn Nhất Trung và ê kíp sản xuất. Kỷ niệm đáng nhớ và cũng là thử thách của anh trong quá trình quay là việc thoại hoàn toàn bằng giọng Bắc. "Mới đầu nghe đạo diễn Nhất Trung đưa ra yêu cầu này, tôi vội từ chối khéo. Ông bà tôi là người gốc Bắc, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Tôi sợ nói không đúng giọng vùng miền sẽ khiến khán giả phật ý, la rầy", anh kể. Tuy nhiên, đạo diễn thuyết phục đây là đặc thù của nhân vật và có tác động đến câu chuyện, Kiều Minh Tuấn mới đồng ý.

Ngay trên phim trường, Anh Tú mở "lớp học cấp tốc", hướng dẫn Kiều Minh Tuấn nói thoại bằng giọng Bắc và chọn cho đàn anh những từ ngữ dễ phát âm nhất. Cả hai từng có dịp làm việc chung nên dễ dàng hiểu ý khi kết hợp, giúp phân đoạn diễn chung trở nên tốt nhất.

Anh Tú dạy Kiều Minh Tuấn nói giọng Bắc, làm giang hồ tán tỉnh Diệu Nhi- Ảnh 3.

Gặp lại chị bầu đến mang đến câu chuyện hài hước nhưng cũng tràn đầy cảm xúc về tình bạn, tình thân

ĐPCC

Với Anh Tú, Kiều Minh Tuấn là diễn viên tài giỏi, đa năng và "cân" được mọi thể loại vai. Trong Gặp lại chị bầu, Anh Tú rất thích các tình huống tương tác giữa Kiều Minh Tuấn và "bé Nhi". Nhưng anh muốn giữ bí mật nội dung cảnh phim này đến ngày khán giả ra rạp trong những ngày tết.

Gặp lại chị bầu là mảnh ghép mang màu sắc tình cảm, gia đình của làng phim Việt mùa Tết Nguyên đán 2024. Câu chuyện phim theo chân nam chính Gia Phúc (Anh Tú), chàng trai tứ cố vô thân nếm trải nhiều đắng cay cuộc đời. Được bà Lê (Lê Giang) cho ở lại tại nhà trọ của bà, Phúc quen biết với ba người bạn mới Huyền (Diệu Nhi), Ngọc (Ngọc Phước) và Tuấn (Quốc Khánh).

Nhóm bạn trẻ trải qua những tháng ngày thanh xuân êm đềm và vui nhộn, khi cùng nhau ấp ủ cho những giấc mơ. Biến cố ập đến khi Huyền bỏ dở cơ hội lần đầu đóng chính vì phát hiện có bầu. Bất chấp sự gặng hỏi và can ngăn của mọi người, Huyền giữ kín danh tính cha đứa trẻ, lựa chọn làm mẹ đơn thân. Dành cho Huyền tình cảm đặc biệt, Phúc ở bên chăm sóc cô trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.