Anh trượt khỏi top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới

23/11/2017 08:19 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond vừa thừa nhận nước này rớt khỏi vị trí nền kinh tế lớn thứ năm toàn cầu.

Theo CNN, trong tuyên bố ngân sách nhằm nhấn mạnh sức mạnh kinh tế Anh, ông Philip Hammond vô tình phát biểu một chi tiết ghi nhận thứ hạng nước này trên toàn cầu: “Anh là nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới”. Ông Hammond cũng dẫn dự báo GDP của Anh được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố vào tháng 10.
Số liệu cho thấy Pháp thu hẹp khoảng cách với Anh trong top các nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2017. Đến năm 2018, Pháp sẽ vượt xa Anh hơn một chút. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2013, Pháp vượt qua Anh trong bảng xếp hạng các nền kinh tế số một thế giới, theo IMF.
Đà giảm phản ánh sự đi xuống mạnh mẽ của tăng trưởng kinh tế Anh từ khi nước này chọn rời Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6.2016. Bảng Anh lao dốc đáng kể, chi tiêu tiêu dùng giảm còn giá cả thì tăng.
Hôm 22.11, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh hạ dự báo tăng trưởng nước này trong năm nay từ 2% xuống còn 1,5%. Giới chức dự báo kinh tế tăng trưởng 1,4% vào năm tới, và 1,3% vào năm 2019, 2020.
Mất vị trí số năm thế giới về tay một đối thủ EU là tin xấu với những chính trị gia cho rằng Anh sẽ sống khỏe hơn sau khi rời EU. Gần đây, David Davis, nhà đàm phán Brexit hàng đầu Anh, hồi tháng 9 còn cho biết nền kinh tế nước ông lớn thứ năm thế giới.
Kinh tế Anh được dự báo sẽ tiếp tục giảm thêm. Ấn Độ được cho là sẽ vượt cả Anh và Pháp vào năm 2019. Top các nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2017 theo IMF là: Mỹ (19.400 tỉ USD), Trung Quốc (11.900 tỉ USD), Nhật Bản (4.900 tỉ USD), Đức (3.700 tỉ USD), Pháp (2.575 tỉ USD), Anh (2.565 tỉ USD) và Ấn Độ (2.400 tỉ USD).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.