Anh trao trả Ấn Độ 3 bức tượng cổ bị đánh cắp 40 năm trước

Thu Hòa
Thu Hòa
17/09/2020 18:27 GMT+7

Anh đã trao trả ba tượng cổ bằng đồng cho Ấn Độ sau hơn 40 năm kể từ khi chúng bị đánh cắp khỏi ngôi đền Hindu giáo ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Vào năm 1978, có 4 bức tượng thuộc thời đế quốc Vijayanagara (thế kỷ 14 đến thế kỷ 17) đã bị đánh cắp khỏi đền thờ thần Vishnu (thành phố Nagapattinam), theo Reuters ngày 17.9.

Những kẻ trộm tượng đã bị kết án ở Ấn Độ vào năm 1978, nhưng mãi tới năm 2019 thì ba trong số 4 bức tượng mới được tìm thấy khi Cao ủy Ấn Độ tại London (Anh) phát hiện ra một trong số chúng đang được một cơ sở chào bán tại Anh.

Được đại sứ quán Ấn Độ thông báo về việc này, Đơn vị Đồ cổ và Nghệ thuật của Cảnh sát Thủ đô Anh đã điều tra và xác minh rằng cơ sở trên mua bức tượng mà không biết đó là đồ đánh cắp.

Cảnh sát cho biết, sau khi xem các bằng chứng cho thấy đó là bức tượng bị đánh cắp, người chủ cơ sở đã tự nguyện giao nộp tượng và xác nhận còn hai bức tượng ở một địa điểm khác nữa. Cả ba sẽ được đưa về Ấn Độ.

Cao ủy Ấn Độ đã đăng tải lên Twitter ảnh chụp các bức tượng trong buổi bàn giao chính thức cho chính quyền bang Tamil Nadu, và mô tả sự kiện này là một "khoảnh khắc đầy triển vọng".

"Hãy để ông ấy về quê": đảo Phục sinh muốn Anh trả tượng thần đã chiếm đoạt thời thực dân

Cảnh sát Thủ đô Anh cho biết rất tự hào vì đã góp công vào việc bàn giao các bức tượng cho Ấn Độ. Chánh Thanh tra Tim Wright chia sẻ: “Chúng không chỉ đẹp, có ý nghĩa lịch sử, mà còn có tầm quan trọng về mặt tôn giáo, vì vậy chúng tôi đặc biệt vui mừng khi chúng được trả lại ngôi đền cũ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.