Anh Trần Hải Phú tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Long An

Bắc Bình
Bắc Bình
05/10/2022 13:42 GMT+7

Trong 2 ngày 4 và 5.10, Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ít nhất 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đại hội có sự tham dự của 244 đại biểu chính thức đại diện cho 54.365 đoàn viên trong toàn tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Anh Trần Hải Phú tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Long An, nhiệm kỳ 2022-2027

BẮC BÌNH

Đại hội bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI gồm 40 người. Anh Trần Hải Phú tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Long An. Ba phó bí thư gồm: chị Lê Thị Hồng Kết, anh Võ Minh Quốc và anh Phạm Văn Hậu.

Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết với tinh thần “Tiên phong-Đoàn kết-Khát vọng-Sáng tạo”, đại hội đã đề ra 1 công trình thanh niên tiêu biểu của nhiệm kỳ, 2 chương trình đột phá, 12 chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, Công trình thanh niên của nhiệm kỳ thực hiện các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu với tiêu chí Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn, trong nhiệm kỳ triển khai thực hiện ít nhất 100 km đường thanh niên kiểu mẫu.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

BẮC BÌNH

Chương trình đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ tiên phong tham gia chuyển đổi số; Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ trẻ tỉnh Long An giai đoạn 2022-2027. Về chỉ tiêu cụ thể đến năm 2027, trên 70% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Ít nhất 70% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trên 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử…

Thay mặt các Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Long An khóa XI, anh Trần Hải Phú kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, vai trò của khoa học-công nghệ để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội đề ra.

Ban bí thư T.Ư Đoàn "đặt hàng" Tỉnh đoàn Long An

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ sự vui mừng vì nhận thấy trong bối cảnh đại dịch Covid-19, tuổi trẻ Long An với sự dẫn dắt của Tỉnh đoàn đã có sự đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội tỉnh Long An trong thời gian qua, đồng thời nghị quyết đại hội khóa XI cũng đã đề ra những nhiệm vụ rất cụ thể trong bối cảnh hội nhập. Bên cạnh đó, chị Trang lưu ý Tỉnh đoàn Long An cần tập trung hơn nữa trong nhiệm vụ tập hợp thanh niên địa phương tham gia tổ chức Đoàn, Hội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang biểu dương những kết quả đạt được của Tỉnh đoàn Long An khóa X

BẮC BÌNH

Chỉ đạo tại đại hội, chị Duy Trang yêu cầu Tỉnh đoàn Long An khóa XI bám sát các phong trào hành động cách mạng do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo và hướng dẫn triển khai, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Long An khóa XI nhiệm kỳ 2022-2027 cần đặc biệt coi trọng việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, tham mưu thực hiện những định hướng lớn trong Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua báo cáo chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp triển khai các phong trào của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trong nhiệm kỳ mới cơ bản đã bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An, gắn với đặc điểm, điều kiện tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay.

Chị Trang đề nghị bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã xác lập, các đồng chí nghiên cứu, thảo luận thêm các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động thanh niên và toàn dân tham gia phát triển các hợp tác xã điểm, xây dựng mối liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản; tham gia công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ, kỹ năng cho lực lượng lao động phục vụ yêu cầu phát triển công, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng năng suất lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để thực hiện được mục tiêu này, Đoàn thanh niên tỉnh cần quan tâm, triển khai tốt phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”trong tất cả các khối đối tượng thanh niên, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên Long An có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng đòi hỏi của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An. Đồng thời, với vai trò là người bạn đồng hành của đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn của tỉnh Long An cần tiếp tục triển khai tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong trong học tập, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế, trang bị kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Cần tăng cường hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hiện thực hóa các ý tưởng sáng kiến, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 mang lại.

Đại hội được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định

BẮC BÌNH

Thay mặt Ban bí thư T.Ư Đoàn, chị Duy Trang cũng “đặt hàng” Tỉnh đoàn Long An: “Suy nghĩ làm thế nào để tất cả các chủ trương công tác, các mặt công tác của Đoàn được gắn chặt với quá trình chuyển đổi số.”

2.580 sáng kiến, giải pháp sáng tạo

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 ở các cấp bộ Đoàn tỉnh Long An có 2.580 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, có gần 1.000 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; Giá trị làm lợi của các sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hơn 12,5 tỉ đồng. Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức 3 cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo”, đã có hơn 250 ý tưởng, dự án của thanh niên tham gia dự thi. Tỉnh đoàn Long An cũng đã thành lập được 9 hợp tác xã và 276 tổ hợp tác, CLB phát triển kinh tế trong thanh niên, tổ chức 310 lớp tập huấn phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng chuyển giao khoa học kỹ thuật hơn 9.000 lượt thanh niên nông thôn tham gia.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Long An đã tiến hành trồng và chăm sóc 710.126 cây xanh trên các tuyến đường giao thông trọng điểm của các địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.