Anh trai sát hại em gái mới sinh con rồi ra đầu thú

Lê Tân
Lê Tân
29/10/2021 07:12 GMT+7

Đến nhà em gái để mượn sổ hộ khẩu rồi xảy ra mâu thuẫn, Đỗ Trường Giang ở tỉnh Thái Bình đã sát hại em gái rồi ra đầu thú.

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tối 28.10 cho biết, Công an TP.Thái Bình đang điều tra, làm rõ vụ án mạng đau lòng xảy ra tại xã Phú Xuân.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 ngày 28.10, Đỗ Trường Giang (37 tuổi, ở TP.Thái Bình) đến nhà em gái ruột là chị Đ.Q.T (34 tuổi) ở Khu tái định cư Phú Xuân (xã Phú Xuân) lấy sổ hộ khẩu của gia đình dùng vào việc riêng (Giang và em gái chưa tách khẩu với bố mẹ đẻ).

Tại đây, Giang và chị Đ.Q.T xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Giang đã dùng tay bóp cổ chị Đ.Q.T đến chết.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Xuân, vụ việc xảy ra vào khoảng từ 11 giờ - 11 giờ 30 ngày 28.10. Sau khi sát hại em gái, Giang đã đến trụ sở Công an TP.Thái Bình đầu thú.

Được biết, giữa Giang và mẹ đẻ có mâu thuẫn liên quan đến đất đai từ lâu. Cơ quan chức năng đang làm rõ việc Giang sát hại em gái có liên quan đến mẫu của nghi phạm này với mẹ đẻ hay không.

Chính quyền địa phương cho hay, chị Đ.Q.T lấy chồng ở H.Hưng Hà nhưng mới về xã Phú Xuân mua đất, xây nhà. Chị Đ.Q.T đã có 2 con, trong đó, cháu thứ 2 mới sinh được gần 3 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.