Anh trai đâm chết em ruột, lãnh án 7 năm tù

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/03/2019 19:43 GMT+7

Sau khi uống rượu say, Phinh đi qua nhà anh trai thì hai anh em xảy ra cự cãi. Bực tức vì bị Phinh đánh, Lập dùng cây lao đâm chết em ruột.

Ngày 28.3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo ALăng Lập (46 tuổi, ở xã Cà Dy, H.Nam Giang, Quảng Nam) về tội “giết người”. ALăng Lập đã đâm chết em ruột mình.
Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo ALăng Lập 7 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 6.10.2017, sau khi nhậu say, ALăng Phinh (43 tuổi, ở xã Cà Dy) về nhà thì đi ngang qua nhà anh trai là ALăng Lập. Lúc này, Lập đứng trong nhà nhắc Phinh đừng có làm hư hàng rào nên giữa hai anh em xảy ra cự cãi.
Trong lúc cự cãi, Phinh nhặt đá ném về phía anh trai nhưng không trúng. Bực tức, Lập chạy vào nhà lấy cây lao ra “nói chuyện”. Thấy vậy, Phinh lấy một đoạn gỗ đánh vào thái dương của Lập gây thương tích.
Bực tức vì bị em trai đánh, Lập cầm cây lao đâm liên tục 3 nhát vào chân, tay và ngực của Phinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung, thời điểm đâm chết em ruột, Lập bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.