Anh trai chém em ruột bị thương rồi treo cổ tự tử

15/08/2019 17:32 GMT+7

Chiều 15.8, Công an tỉnh Lâm Đồng đến xã Tà Hine, H.Đức Trọng khám nghiệm hiện trường vụ anh trai dùng dao chém em ruột bị chấn thương sọ não, sau đó treo cổ tự tử.

Chiều 15.8, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an H.Đức Trọng đến thôn B’Liang, xã Tà Hine, H. Đức Trọng, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi Ya Phát để điều tra làm rõ vụ việc Ya Phát chém em ruột bị chấn thương sọ não, sau đó lại treo cổ tự tử.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Ảnh: Lâm Viên

Thông tin ban đầu từ UBND xã Tà Hine, khoảng 11 giờ ngày 15.8, do mâu thuẫn nên Ya Phát (21 tuổi) dùng dao chém vào đầu người em trai tên là Ya Hậu (20 tuổi). Hậu quả, Ya Hậu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng do chấn thương sọ não.
Sau khi những người hàng xóm và người thân đưa Ya Hậu đi cấp cứu quay lại nhà của hai anh em thì phát hiện Ya Phát chết trong tư thế treo cổ ngay trong nhà.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.