Anh thừa nhận đã điều lính thủy đánh bộ đến Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
14/12/2022 21:11 GMT+7

Một vị tướng cấp cao của Anh lần đầu tiên thừa nhận lính thủy đánh bộ nước này đã tham gia các hoạt động bí mật ở Ukraine, theo báo The Times hôm nay 14.12.

Trung tướng Robert Magowan, cựu tướng chỉ huy của Thủy quân lục chiến hoàng gia Anh, nói rằng lực lượng biệt kích đã hỗ trợ “các hoạt động bí mật” trong một “môi trường cực kỳ nhạy cảm”. Ông còn tiết lộ các nhiệm vụ của họ mang “mức độ rủi ro chính trị và quân sự cao”.

Trung tướng Robert Magowan vừa tiết lộ lính thủy đánh bộ Anh đã được điều đến Ukraine trong tháng 4

Chụp Màn Hình The Times

Viết trên tờ Globe and Laurel, ấn phẩm chính thức của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh, ông Magowan đã mô tả rằng 350 lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị Biệt kích 45 đã được điều đến để hộ tống các nhà ngoại giao từ Đại sứ quán Anh vào tháng 1.2022 trong thời gian ngắn, khi có thông tin rõ ràng rằng quân đội Nga đang tập trung cho một chiến dịch quân sự.

Lực lượng biệt kích Anh đã trở lại Kyiv vào tháng 4 để bảo vệ đại sứ quán khi Anh tìm cách thiết lập lại sự hiện diện ngoại giao sau khi quân đội Nga rút lực lượng khỏi thủ đô của Ukraine.

Tướng Anh thừa nhận binh sĩ thủy quân lục chiến hoàng gia đã hoạt động ở Ukraine từ tháng 4

Bộ Quốc phòng Anh trước đó đã thừa nhận sự hiện diện của các biệt kích để bảo vệ nhân viên đại sứ quán, với khoảng 30 thành viên được cho là đã tham gia sứ mệnh này.

Đây là lần đầu tiên quân đội Anh thừa nhận rằng các lực lượng Anh cũng đã tham gia vào các hoạt động đặc biệt khi hiện diện ở Ukraine, theo The Times. “Bên cạnh khả năng phòng thủ rộng lớn hơn, chúng tôi đã tham gia rất nhiều vào việc huấn luyện hàng trăm quân nhân Ukraine trong suốt mùa hè này. Chúng tôi còn đang lên kế hoạch huấn luyện thủy quân lục chiến Ukraine”, tướng Magowan tiết lộ.

Trước đó, The Times đã loan tin các lực lượng đặc nhiệm của Anh đã ở Kyiv để giúp huấn luyện quân nhân Ukraine. Các huấn luyện viên quân sự Anh lần đầu tiên được gửi đến Ukraine sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, nhưng họ đã được rút về vào tháng 2.2022 để tránh khả năng xảy ra xung đột trực tiếp với các lực lượng Nga, theo The Times.

Các chỉ huy Ukraine cho hay họ đã được binh sĩ Anh huấn luyện thêm về cách sử dụng tên lửa chống tăng NLAW sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng vào ngày 24.2.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tiết lộ trên của tướng Magowan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.