Anh Thư trải lòng về lý do đổ vỡ hôn nhân trên sóng truyền hình

07/06/2022 16:10 GMT+7

Trong chương trình Quý cô thông thái, diễn viên Anh Thư không ngần ngại nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình khi bàn về sự thay đổi sau khi kết hôn.

Thời gian gần đây, Anh Thư trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật sau đổ vỡ hôn nhân

FBNV

Trong chương trình, Anh Thư chia sẻ đàn ông khi yêu đối với cô như một cú lừa. Lý giải về điều này, nữ diễn viên cho hay: “Khi được yêu, tôi cảm giác mình như chú mèo, luôn nhõng nhẽo, mít ướt. Nhưng sau khi cưới tôi biến thành cọp. Tôi không hề muốn nhưng hoàn cảnh đưa đẩy". Trong khi đó, Nam Thư nói khi yêu, cô luôn nhận được những lời hứa hẹn và sự quan tâm, chiều chuộng từ phía đối phương. “Tôi mà gây ra lỗi lầm hay giận hờn gì thì tôi chẳng bao giờ là người xin lỗi cả. Tôi không biết sau khi cưới sẽ thế nào. Tôi không phải là đối tượng sợ hôn nhân nhưng phải cân nhắc thật kỹ", diễn viên Thập tứ cô nương bộc bạch.

Nam Thư cho rằng ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn cô sẽ có cách yêu khác nhau. Nữ diễn viên bộc bạch: “20 tuổi tôi bắt đầu biết yêu. Tình yêu đầu đời mãnh liệt, cháy bỏng và điên loạn đến mức không biết gì hết. Tuy nhiên, qua 25 tôi lại yêu một kiểu khác, 30 tuổi tôi yêu một kiểu khác. Ví dụ như mối tình đầu tiên, khi giận nhau, tôi không biết xử lý để mọi thứ êm đẹp. Còn sau này, tôi có nhiều kinh nghiệm để giải quyết. Cái may mắn của tôi là từ trước giờ quen ai họ cũng hết lòng với tôi và tôi cũng hết mình với họ".

Nam Thư khẳng định bản thân luôn được cưng chiều khi yêu

Chụp màn hình

Nam Thư khẳng định từ lúc biết yêu, cô chưa bao giờ gặp “bad boy". Thậm chí ở thời điểm hiện tại, dù đã “đường ai nấy đi" song đối phương vẫn dành cho cô sự quan tâm, chăm sóc mỗi khi gặp. Diễn viên Tiệm hoa dì ghẻ tiết lộ thêm: “Đó giờ tôi chưa yêu ai trung niên cả, hoặc là người đó ngang tuổi tôi, hoặc người đó nhỏ hơn tôi. Tình yêu dài nhất của tôi là 6 năm, đến năm thứ 6 người ta vẫn săn đón tôi chứ không chán tôi được, vì tôi thú vị lắm".

Về phần mình, Anh Thư kể khi yêu cô luôn nũng nịu, hay giận hờn đối phương vì được quan tâm. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, nửa kia lại chọn cách im lặng mỗi khi cô giận hờn. “Tính tôi hay giận mà mau hòa, nên nhiều lần quá nên họ biết. Tôi bắt đầu làm quá lên, làm lố lên", cô kể. Cũng theo nữ diễn viên Tuyết nhiệt đới, khi yêu đương thì cô có nhiều lựa chọn nên người đàn ông sẽ nâng niu, thậm chí là sẵn sàng xin lỗi khi sai vì muốn tiếp tục mối quan hệ này. “Khi lấy nhau rồi, mối quan hệ lâu dài thì phải cùng nhau xây dựng dựa trên sự đúng đắn”, cô quan niệm.

Anh Thư cho rằng sau khi kết hôn, cô lo chu toàn cho gia đình song cuộc hôn nhân vẫn đổ vỡ

Chụp màn hình

Xét ở mặt tích cực, Nam Thư nêu quan điểm sau khi kết hôn người đàn ông sẽ sống có trách nhiệm hơn, tươm tất hơn... Tuy nhiên, Anh Thư cho rằng đây là trường hợp hiếm. "Nếu tích cực lắm thì cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện, đi đến thống nhất về nguyên tắc sống của gia đình. Nhưng hai người không thống nhất với nhau sẽ bật nhau", cô nêu ý kiến.

Anh Thư kể trước đây, khi làm vợ, cô luôn chu đáo trong mọi việc và cố gắng chăm chút hình ảnh của đối phương. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ vì không có tiếng nói chung. “Người ta nghĩ họ không sai. Người ta đi kiếm tiền, lo cho sự nghiệp gia đình mà không nghĩ tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng. Tiền chỉ là phương tiện để nuôi dưỡng hạnh phúc của mình. Nhưng nhiều người lại sa đà vào chuyện kiếm tiền mà không cần xây dựng tình yêu của mình. Thành ra nó xa rời mục đích luôn", nữ diễn viên Tuyết nhiệt đới trải lòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.