Anh thử tên lửa chống ‘bầy đàn’ trên biển

27/10/2021 21:57 GMT+7

Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tiên thử nghiệm trên tuyến đầu một hệ thống tên lửa mới chuyên đối phó chiến thuật tấn công bầy đàn của các xuồng cao tốc đối địch.

Trực thăng tấn công AW159 Wildcat

bộ quốc phòng anh

Trang The Defense Post hôm 26.10 đưa tin một trực thăng tấn công AW159 Wildcat thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đã khai hỏa tên lửa Martlet do hãng Thales (Anh) phát triển.

Đây là dòng tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ (LMM), chiều dài 1,3m, trọng lượng 13 kg, được trang bị cảm biến laser và đạt tầm bắn tối đa 8 km.

Trong cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Thái Bình Dương, tên lửa chỉ mất 0,3 giây để rời khỏi bệ phóng của trực thăng AW159 Wildcat. Kế đến, nó tăng tốc lên gấp 1,5 lần vận tốc âm thanh và đánh trúng mục tiêu nổi trên biển.

Đại tá James Blackmore, chỉ huy Không đoàn tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, nhận xét hệ thống tên lửa mới có thể cung cấp cả năng lực tấn công lẫn phòng thủ cho nhóm tác chiến tàu sân bay.

Tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth mang F-35B đến thăm Singapore

Theo đó, tên lửa Martlet đặc biệt xử lý hiệu quả mối đe dọa từ chiến thuật xuồng cao tốc di chuyển theo kiểu bầy đàn và áp sát hàng không mẫu hạm.

Mỗi trực thăng AW159 Wildcat có thể mang theo tối đa 20 quả tên lửa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.