Anh ra điều kiện thả tàu dầu Iran

14/07/2019 09:32 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tuyên bố sẽ thúc đẩy tiến trình thả tàu dầu Grace 1 của Iran bị bắt giữ trong vùng biển Gibraltar với điều kiện Tehran cam kết tàu này không chở dầu sang Syria.

Căng thẳng giữa Anh và Iran trở nên tăng nhiệt khi thủy quân lục chiến Anh hồi tuần rồi bắt giữ tàu dầu Grace 1 của Iran trong vùng biển Gibraltar với lý do chuyển dầu sang Syria, vi phạm lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu (EU).
Bộ Ngoại giao Iran yêu cầu thả ngay lập tức tàu dầu, bác bỏ cáo buộc cho rằng chiếc Grace 1 chở 2,1 triệu thùng dầu thô nhẹ sang Syria.
Trong cuộc điện đàm với ông Hunt ngày 13.7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tiếp tục yêu cầu London thả tàu dầu, nhấn mạnh Tehran không muốn làm leo thang căng thẳng.

[VIDEO] Iran đe dọa sẽ cho Anh "cái tát đích đáng" vì bắt giữ tàu chở dầu

Đáp lại, Ngoại trưởng Hunt ra điều kiện: "Anh sẽ thúc đẩy tiến trình thả tàu Grace 1 nếu Iran đảm bảo không chuyển dầu cho Syria". Tuy nhiên, ông Zarif khẳng định Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu mà không phải tuân theo bất kỳ điều kiện nào.
Iran cáo buộc Mỹ gây áp lực buộc Anh bắt tàu dầu Grace 1. Washington đã áp đặt hàng loạt lệnh cấm vận chống lại Tehran, đe dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào nhập khẩu dầu của Iran. EU không cấm vận Iran, nhưng duy trì lệnh trừng phạt đồng minh của Tehran là Syria kể từ năm 2011.
Chính quyền vùng lãnh thổ Gibraltan thuộc Anh thông báo 4 thành viên thủy thủ đoàn bao gồm thuyền trưởng đã đóng tiền bảo lãnh được thả và cuộc điều tra tiếp diễn. Thủ hiến Gibraltar, ông Fabian Picardo khẳng định chính quyền vùng lãnh thổ này tự đưa ra quyết định bắt tàu dầu Iran và không có chuyện bị nước ngoài tác động.
Trước đó, London cáo buộc 3 tàu thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cố cản trở tàu dầu British Heritage của công ty BP (Anh) lúc đang di chuyển qua eo biển Hormuz ở vùng Vịnh hôm 10.7. Các tàu Iran chỉ rời đi sau khi tàu HMS Montrose phát cảnh báo. 

[VIDEO] Mỹ cáo buộc Iran quấy nhiễu tàu dầu của Anh

Chính phủ Anh hôm 12.7 tuyên bố sẽ triển khai tàu chiến thứ hai đến vùng Vịnh, trong một động thái được lên kế hoạch trước nhằm đảm bảo sự hiện diện của hải quân Anh tại một trong những tuyến đường vận chuyển dầu chiến lược quan trọng nhất trên thế giới.
Như vậy, hai tàu chiến của Anh gồm tàu hộ vệ HMS Montrose và khu trục hạm HMS Duncan sẽ tạm thời cùng có mặt ở gần Iran trong ít ngày tới. Theo phía Anh, tàu HMS Duncan sẽ thay thế tàu HMS Montrosesau.
Văn phòng Thủ tướng Theresa May cũng cho biết Anh - Mỹ đang thảo luận về việc tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.