Anh Phạm Như Hiển được giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Thừa Thiên - Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
05/10/2023 16:58 GMT+7

Sáng 5.10, Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ 2 nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã họp phiên trọng thể, bầu ban chấp hành và thông qua chương trình hành động.

Tham dự đại hội có ông Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế, các ban ngành và 150 đại biểu chính thức...

Thầy thuốc trẻ Thừa Thiên - Huế tiên phong, dẫn đầu vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 3.

Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 2 ra mắt

LÊ HOÀI NHÂN

Nhiệm kỳ qua, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tập trung triển khai 3 cuộc vận động gồm: thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức; sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội các cấp.

Các bác sĩ trẻ đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 65.000 người dân trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, các tỉnh Bắc Trung bộ; xây dựng 12 nhà nhân ái (tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng); tổ chức 40 "Chuyến xe yêu thương" chở gần 2.000 bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết; vận động hiến hơn 55.000 đơn vị máu với hơn 1.500 thanh niên đăng ký tham gia ngân hàng máu sống...

Thầy thuốc trẻ Thừa Thiên - Huế tiên phong, dẫn đầu vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

Bác sĩ trẻ Thừa Thiên - Huế khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại đại hội, ông Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đánh giá Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên – Huế là một trong những tổ chức phát triển mạnh mẽ nhất trong phong trào thầy thuốc trẻ trên cả nước, luôn đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động của khu vực miền Trung. Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong, xuất sắc trên mặt trận phòng chống dịch và đi đầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Đức biểu dương và ghi nhận các kết quả tích cực của bác sĩ trẻ Thừa Thiên - Huế đã đạt được. "Thường trực Hội tin tưởng các anh chị sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội và phong trào; phát huy hơn nữa vai trò, nhiệt huyết và trí tuệ của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam theo phương châm xuyên suốt: Ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", ông Đức nói.

Tại phiên trọng thể, đại hội đã thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa 2 nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, bầu chọn ban chấp hành gồm 33 thành viên, bầu ra ban thường vụ gồm 11 thành viên. Anh Phạm Như Hiển, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế, được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 2. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.