Ảnh nữ tiếp viên hàng không chặn cửa máy bay gây tranh cãi về trang phục

Văn Khoa
Văn Khoa
30/05/2023 11:55 GMT+7

Bức ảnh mới cho thấy một nữ tiếp viên hàng không của Asiana Airlines được cho là đang "mạo hiểm tính mạng để ngăn chặn thiệt hại" trong vụ hành khách mở cửa thoát hiểm ngày 26.5.

Trước đó, một phát ngôn viên hãng hàng không Asiana Airlines cho hay một nam hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm đã mở nắp che và kéo cần gạt khiến cửa bật mở khi máy bay đang ở độ cao gần 200 m so với mặt đất, trong chuyến bay từ đảo Jeju đến thành phố Daegu (Hàn Quốc).

Nữ tiếp viên hàng không mạo hiểm tính mạng trong vụ mở cửa máy bay gần đây? - Ảnh 1.

Một nữ tiếp viên hàng không của Asiana Airlines được cho là cố gắng chặn lối thoát hiểm bị một hành khách mở vào ngày 26.5, trong ảnh được chia sẻ với trang News1

Chụp màn hình Koreaboo.com

Phát ngôn viên này cho biết thêm thời điểm xảy ra vụ việc là 2 hoặc 3 phút trước khi máy bay hạ cánh, và vì vậy tất cả hành khách đều đang ngồi tại chỗ và thắt dây an toàn.

Đoạn clip gây sốc từ vụ việc cho thấy cửa thoát hiểm mở toang, cũng như 194 hành khách phản ứng với sự sợ hãi và hoảng loạn, theo trang Koreaboo.com.

Hành khách mở cửa máy bay giữa trời, 9 người nhập viện

Giữa những cập nhật liên quan đến cuộc điều tra của Cảnh sát Daegu về người đàn ông và phản ứng của Asiana Airlines đối với những gì đã xảy ra, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lúc vụ việc xảy ra đã được lan truyền chóng mặt trên mạng.

Trong bức ảnh được chia sẻ với trang News1, một nữ tiếp viên hàng không đang chặn lối thoát hiểm mà "anh A (33 tuổi) đã dùng tay cạy mở". "Cô tiếp viên hàng không được cho là đang cố gắng hết sức để ngăn chặn thêm thiệt hại có thể xảy ra trong khi máy bay đang cố gắng hạ cánh hoặc lăn bánh để dừng hẳn. Chốt bảo vệ đã được dựng lên, nhưng nữ tiếp viên vẫn cố gắng chặn lối thoát hiểm", News1 viết.

Bức ảnh trên sau đó đã gây ra một cuộc thảo luận hoàn toàn mới trên mạng, khi nhiều người Hàn Quốc lưu ý cách nữ tiếp viên hàng không mạo hiểm mạng sống của mình trong lúc mặc đồng phục bó sát bao gồm váy và giày cao gót. Họ đã bắt đầu bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu thay đổi quy định về đồng phục đối với nữ tiếp viên hàng không, theo Koreaboo.com.

Một người dùng mạng bình luận: "Trong những khoảnh khắc nguy hiểm, quần dài là thuận tiện hơn váy. Chắc chắn. Quần dài giúp cử động nhanh, mạnh hơn. Chúng ta không bàn tới chuyện "quần hay váy tốt hơn', hay 'quần với váy cái nào tiện hơn', mà chúng ta đang nói đến loại trang phục phù hợp cho những người chịu trách nhiệm cho tính mạng của chính chúng ta".

Vào năm 2013, Asiana Airlines đã cho phép tiếp viên mặc trang phục thoải mái hơn. Tuy nhiên, đa số nữ tiếp viên đã không đăng ký nhận loại trang phục này, vì lo sợ mặc trang phục khác sẽ khiến họ bị đánh giá năng lực tiêu cực hơn, giảm cơ hội thăng tiến. Năm 2018, kênh truyền hình JTBC có phóng sự xác nhận việc nữ tiếp viên không muốn chọn mặc quần vì áp lực từ cấp trên muốn nữ tiếp viên duy trì hình ảnh váy và giày cao gót.

Không có ai bị thương trong sự cố trên, nhưng 9 người đã phải nhập viện vì bị khó thở, theo một quan chức cứu hỏa Daegu. Nam hành khách trên đã bị nhà chức trách bắt giữ.

Sau sự cố ngày 26.5, Asiana Airlines thông báo rằng để ngăn chặn vụ việc tái diễn, hãng sẽ cấm bán ghế gần cửa thoát hiểm nhất trừ khi tất cả các ghế khác đã được bán hết, theo Koreaboo.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.