Anh Nguyễn Tường Lâm: Bình Định cần tận dụng chuyển đổi số trong các hoạt động Đoàn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/09/2022 16:49 GMT+7

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, đề nghị Tỉnh đoàn Bình Định tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn, phát huy hơn nữa sức sáng tạo của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế -xã hội.

Sáng 27.9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định và anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có các vị nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định và Tỉnh đoàn Bình Định qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu đơn vị kết nghĩa và 300 đại biểu chính thức là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho ý chí nguyện vọng và trí tuệ của hơn 61.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa 14, nhiệm kỳ 2022-2027, ra mắt

hoàng trọng

Tỉnh đoàn Champasak của nước bạn Lào (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội

hoàng trọng

Theo báo cáo chính trị trình đại hội, trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần to lớn trong xây dựng và phát triển tỉnh này. Kết quả, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức so với nghị quyết đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa 14, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 39 người, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 gồm 12 người. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định gồm 11 người, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 người...

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận với các chủ đề: Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Phát huy vai trò của ĐVTN trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định khóa 14, phát biểu nhận nhiệm vụ

hoàng trọng

Tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bình Định trong thời gian qua.

Ông Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng, hoài bão cho đoàn viên, thanh niên; gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Ông Hồ Quốc Dũng phát biểu

hoàng trọng

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu chuyển mạnh hoạt động của các cấp bộ Đoàn về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh niên, chú ý thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên yếu thế. Tổ chức Đoàn trong tỉnh phải xây dựng và tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng mang tính đột phá, các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

“Chú trọng phát huy sự năng động, dám nghĩ, dám làm, tinh thần dấn thân, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khơi dậy và cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, vui chơi giải trí. Qua đó, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên có cơ hội phát triển toàn diện và cống hiến cho xã hội”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Ông Hồ Quốc Dũng tặng cờ của BCH Đảng bộ Tỉnh Bình Định cho BCH Tỉnh đoàn Bình Định

hoàng trọng

Phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm đã đề nghị Tỉnh đoàn Bình Định nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và định hướng của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ để xác định và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ đến.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội

hoàng trọng

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị Tỉnh đoàn Bình Định đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ thành việc làm thường xuyên, hàng ngày và quan trọng đối với mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội

hoàng trọng

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, các cấp bộ Đoàn của tỉnh Bình Định cần tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức sáng tạo, các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh niên để tham gia có hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt, cần phát huy thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển, quảng bá du lịch; thực hiện Chương trình hành động về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa 14

hoàng trọng

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị Tỉnh đoàn Bình Định tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Chú trọng và đa dạng hóa các giải pháp tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, năng động, sáng tạo, gương mẫu, có ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.