Anh Nguyễn Thế Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Sơn La

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/07/2020 17:29 GMT+7

Ngày 10.7, Hội Doanh nhân trẻ Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu anh Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc BIDV Sơn La , làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Sơn La.

Ngày 10.7, Hội Doanh nhân trẻ Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; lãnh đạo T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành.
Đại diện lãnh đạo địa phương có ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Sơn La. 75 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Sơn La đã về dự Đại hội.
Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sơn La được thành lập tháng 12.2012, đánh dấu mạng lưới Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chính thức “phủ sóng” tại toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong thời gian qua, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ và Ban vận động thành lập Hội Doanh nhân trẻ Sơn La đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, trao đổi cơ hội hợp tác trong và ngoài tỉnh, nhất là đối với Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh trong khu vực nhằm chia sẻ nguồn lực, tạo mối quan hệ liên kết kinh doanh và tạo tiếng vang cho phong trào doanh nhân trẻ của tỉnh.
Qua hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ đã thu hút doanh nhân trẻ tham gia sinh hoạt; đồng thời quan tâm giới thiệu, triển khai các chương trình hoạt động trọng tâm của T.Ư Hội như Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Giải thưởng Sao Đỏ, Chương trình bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc...

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Đặng Hồng Anh bày tỏ kỳ vọng đại hội sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển của phong trào doanh nhân trẻ Sơn La.
Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, anh Hồng Anh đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Sơn La cần quan tâm một số việc cụ thể như: tiếp tục xây dựng một tổ chức Hội mạnh về chất lượng và đông về số lượng, chú trọng đa dạng hóa các thành phần hội viên.
Trong đó, chú trọng xây dựng một ban chấp hành vững mạnh, đoàn kết với những thành viên có tâm huyết, có năng lực và nhiệt tình với phong trào Hội.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại đại hội

Ảnh Nhật Nam

Theo anh Hồng Anh, Hội cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, liên kết, xúc tiến thương mại, hỗ trợ, ưu tiên sử dụng các sản phẩm, hàng hóa của nhau thông qua việc tham gia tích cực APP Doanh nhân trẻ Việt Nam; tăng cường tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại chính sách với lãnh đạo tỉnh; chú trọng việc đầu tư xây dựng bộ máy văn phòng Hội chuyên trách hoạt động hiệu quả; tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp nhằm khơi dậy trong thanh niên khát vọng làm giàu, tìm kiếm và đào tạo thế hệ doanh nhân trẻ kế cận trong tương lai.
Đồng thời, Hội cần quan tâm gắn kết với các câu lạc bộ trực thuộc T.Ư Hội, giới thiệu để các hội viên tích cực tham gia hoạt động trong các câu lạc bộ, qua đó tạo điều kiện cho sự phát triển của các câu lạc bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp hội viên.
Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Sơn La khóa 1 với 17 thành viên. Anh Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Sơn La, Giám đốc BIDV Sơn La, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Sơn La khóa 1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.