Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tập trung 4 nội dung'

Thanh Quân
Thanh Quân
25/10/2023 14:29 GMT+7

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết yêu cầu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tập trung vào 4 nội dung.

Ngày 25.10, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội diễn ra tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) từ ngày 24 - 25.10, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15.000 cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Huy động hơn 5,1 tỉ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện khát vọng, ý chí của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Khẩu hiệu hành động của đại hội và phong trào sinh viên tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2028 là: "Sinh viên đất võ - Vững tri thức - Giỏi kỹ năng - Sẵn sàng hội nhập".

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tập trung 4 nội dung' - Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ III

THANH QUÂN

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định có nhiệm vụ đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên của tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa III và Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam; thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tập trung 4 nội dung' - Ảnh 2.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội

THANH QUÂN

Nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định có 85.668 lượt sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Trong đó, 71 sinh viên được trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, 267 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh và 908 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường.

Sinh viên tỉnh Bình Định đã thành lập 128 đội tình nguyện với sự tham gia của 2.864 hội viên. Các cấp bộ Hội đã tổ chức thực hiện 127 công trình, phần việc sinh viên trong những chiến dịch, như: xây dựng "Vườn ươm cổ tích", sân chơi cho thiếu nhi, làm đường bê tông, lắp hệ thống chiếu sáng đường nông thôn, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương nội đồng…

Hội đã huy động 2,6 tỉ đồng để hỗ trợ cho học sinh, bà con nhân dân tại các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt gây ra và giúp người dân ở những xã ven biển, miền núi có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Sinh viên các cấp ở tỉnh Bình Định phối hợp trao tặng 1.200 vé xe cho sinh viên ở xa về quê ăn tết, tặng 4.200 suất quà cho sinh viên và bà con có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp Tết Nguyên đán, với tổng trị giá gần 2,5 tỉ đồng...

Triển khai sâu rộng phong trào "Sinh viên 5 tốt"

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết biểu dương và ghi nhận những kết quả tích cực của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định tập trung 4 nội dung' - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng đại hội

THANH QUÂN

Anh Nguyễn Minh Triết chỉ đạo: "Nhiệm kỳ 2023 - 2028 đặt ra cho chúng ta rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Một trong số đó là phải khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác Hội và phong trào sinh viên đã được đại hội nhận định. Để khắc phục được những hạn chế, cần các cấp bộ Hội phải tiếp tục suy nghĩ, luôn đổi mới phương thức tổ chức; làm việc khoa học, bám sát và thường xuyên rà soát những chủ trương, trọng tâm công tác trong nhiệm kỳ".

Tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết yêu cầu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định trong thời gian tới cần phải tập trung 4 nội dung.

Thứ nhất, phong trào "Sinh viên 5 tốt" phải được triển khai sâu rộng, có hiệu quả đến hội viên, sinh viên toàn tỉnh.

Thứ hai, Hội Sinh viên tỉnh Bình Định phải thực sự là người bạn đồng hành của hội viên, sinh viên.

Thứ ba, chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác Hội và phong trào sinh viên với mục tiêu đưa tỉnh Bình Định trở thành trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của đất nước.

Thứ tư, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định cần đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; công tác phát triển Đảng trong sinh viên cần được chú trọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.