Anh Nguyễn Minh Triết: Cần chú trọng phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

24/11/2023 16:51 GMT+7

Đó là ý kiến chỉ đạo của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 cụm đồng bằng sông Tiền.

Ngày 24.11, tại Đồng Tháp, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đến dự và chỉ đạo Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 cụm đồng bằng sông Tiền (bao gồm các tỉnh: Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà VinhVĩnh Long).

Đề nghị Cụm Đoàn đồng bằng sông Tiền đi đầu về cuộc vận động “Tự hào một - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông Tiền

TRẦN NGỌC

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, tuổi trẻ cụm đồng bằng sông Tiền đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tổ chức Đoàn các cấp đã thực hiện hơn 4.400 công trình thanh niên, làm lợi cho xã hội hơn 167 tỉ đồng. Hơn 252 km đường nông thôn, 159 cây cầu được xây dựng mới, góp phần cho bộ mặt nông thôn dần đổi thay. Rất nhiều hoàn cảnh thanh niên, gia đình chính sách, học sinh nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đề nghị Cụm Đoàn đồng bằng sông Tiền đi đầu về cuộc vận động “Tự hào một - Ảnh 2.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tặng quà lưu niệm của UBND tỉnh Đồng Tháp cho anh Nguyễn Minh Triết và các đại biểu tham dự hội nghị

TRẦN NGỌC

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và đề xuất hàng chục ngàn ý tưởng, sáng kiến, cải tiến trong sản xuất, lao động được hỗ trợ hiện thực hóa, áp dụng trong thực tiễn. Nhiều mô hình, hoạt động thúc đẩy thanh niên phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai thực hiện...

Đề nghị Cụm Đoàn đồng bằng sông Tiền đi đầu về cuộc vận động “Tự hào một - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Thúy Lam, Phó bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, phát biểu tại hội nghị giao ban

TRẦN NGỌC

Theo anh Nguyễn Minh Triết, điểm sáng của cụm đoàn đồng bằng sông Tiền là các tỉnh đã liên kết, chia sẻ học tập lẫn nhau để hoạt động Đoàn có bước phát triển tốt, nhất là các phong trào tình nguyện mang đến rất nhiều công trình ý nghĩa cho cộng đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết chủ đề năm 2024 là "Năm thanh niên tình nguyện". Đối với tổ chức Đoàn thì tình nguyện là phong trào xuyên suốt, thường xuyên và là thương hiệu nên các Tỉnh đoàn trong cụm đồng bằng sông Tiền phải nghiên cứu tổ chức các công trình, phần việc tình nguyện rộng khắp, không chỉ trong tỉnh và khu vực mà phải lan tỏa ra ngoài nước. Mặt khác, cần tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII cho đoàn viên, thanh niên để Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai đạt hiệu quả.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các Tỉnh đoàn trong cụm phối hợp tổ chức và đi đầu trong cả nước về cuộc vận động "Tự hào một dải non sông". Chú trọng xây dựng tổ chức, tăng cường bồi dưỡng đào tạo phát triển đội ngũ đảng viên trong học sinh, sinh viên và đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn dài hơi để xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn kế cận đủ số lượng, đạt chất lượng. Quan tâm chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.