Anh Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn

13/08/2015 05:40 GMT+7

Ngày 12.8, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với khẩu hiệu hành động: Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Ngày 12.8, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với khẩu hiệu hành động: Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai, tiến hành phiên làm việc chính thức. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Vũ Trọng Kim; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng Hoàng Bình Quân; Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Trần Hồng Hà đến dự đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Ảnh: Ngọc Thắng
Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo chính trị, văn kiện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với các chỉ tiêu cơ bản: 100% chi bộ, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% đạt danh hiệu Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh và ít nhất 20% đạt danh hiệu Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu được khen thưởng. Đại hội đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 5 năm tới sẽ kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới, có ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Trần Hồng Hà cho rằng nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ T.Ư Đoàn và đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan T.Ư Đoàn đạt được những thành tựu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức cơ sở Đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể hoạt động thiết thực, có hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội. Ông Trần Hồng Hà nhấn mạnh, với tư cách là cơ quan tham mưu, chỉ đạo cao nhất trong hệ thống Đoàn, Đảng bộ T.Ư Đoàn giữ vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho đoàn viên thanh niên, góp phần mở rộng mặt trận đại đoàn kết thanh niên trên khắp cả nước. Theo đó, nhiệm kỳ 5 năm tới, Đảng bộ T.Ư Đoàn cần đổi mới tư duy, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá về chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đã trao tặng Đảng bộ T.Ư Đoàn cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015.
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu, ngay sau đại hội, các tổ chức Đảng xây dựng chương trình hành động đưa các nội dung của nghị quyết đi vào đời sống, làm sao để mỗi đảng viên thấu suốt những nội dung, quan điểm cơ bản đã được nêu trong nghị quyết của đại hội. Trong đó, cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên T.Ư Đoàn cần phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao phẩm chất của người cộng sản, tính tiền phong gương mẫu, thi đua khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Chiều cùng ngày, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 22 đã tuyên bố bế mạc sau 2 ngày làm việc hiệu quả và thành công.
Đại hội đã tiến hành bầu cử 27 anh, chị vào Ban Chấp hành; bầu 9 anh, chị vào Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa 22. Trong đó, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa 21 được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa 22. Ngoài ra, đại hội đã bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết và 2 đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.