[ẢNH] Người Sài Gòn đảo lộn cuộc sống khi triều cường lên đỉnh gây ngập sâu

07/12/2017 08:38 GMT+7

Triều cường dâng cao khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, khó khăn trong việc đi lại. Theo dự báo triều cường sẽ còn kéo dài tới ngày 9.12.

Tối 6.12, người dân Sài Gòn lại một phen khổ sở bởi triều cường dâng cao. Nhiều tuyến đường trũng thấp trên địa bàn TP.HCM tiếp tục ngập sâu khiến xe cộ qua đây bị chết máy la liệt.

Tại thời điểm này nhiều xe ba gác cũng tranh thủ vận chuyển xe chết máy qua quãng đường ngập hơn 1km với giá 50.000 đồng mỗi chiếc.

Một em học sinh vất vả lội nước về nhà sau giờ tan trường trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP.HCM) Ảnh: Ngọc Dương

Lúc 17 giờ 30, triều cường từ rạch Tôm và các con kênh nhỏ khu vực theo các cống nước bắt đầu trào lên đường Lê Văn Lương Ảnh: Ngọc Dương
Một đứa trẻ vui đùa giữa dòng nước triều cường trên đường Lê Văn Lương, theo người dân hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp triều cường dâng gây ngập sâu trên con đường này Ảnh: Ngọc Dương
Người dân lội nước về nhà trong đêm triều cường đạt đỉnh, trên đường Lê Văn Lương nước ngập quá đầu gối Ảnh: Ngọc Dương
Hai bố con anh Lê Văn Công (huyện Nhà Bè) lội nước về nhà do triều cường dâng trên đường Lê Văn Lương Ảnh: Ngọc Dương
Triều cường dâng cao khiến nhiều xe chết máy, cũng là dịp xe ba gác kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ chuyển xe và người qua nước ngập Ảnh: Ngọc Dương
Nước ngập lút bánh xe trên đường Lê Văn Lương, người dân đi lại vô cùng khó khăn Ảnh: Ngọc Dương
Nước tràn vào nhà dân trên đường Lê Văn Lương, nhiều hàng quán ế ẩm vì không có người mua. Ảnh: Ngọc Dương
Một người đàn ông cố chạy qua đoạn đường ngập lút bánh xe Ảnh: Ngọc Dương
Mực nước thực đo cao nhất tính đến 7 giờ ngày 6.12 tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,68m và trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,67m, cao hơn báo động 3 là 0,21m Ảnh: Ngọc Dương
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên biển Đông, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh ở mức cao trong 2 ngày qua và hiện đã đạt đỉnh Ảnh: Ngọc Dương
Bà Trần Thị Hương than thở: "Ba đêm liên tục rồi, chẳng buôn bán được gì, không biết phải chịu đựng cảnh này thêm mấy ngày nữa". Ảnh: Ngọc Dương
Dự kiến, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ xuống trong những ngày tới nhưng vẫn còn ở mức cao. Mực nước cao trên BĐ II còn duy trì hết ngày 9.12 sau đó còn tiếp tục xuống Ảnh: Ngọc Dương
Triều cường dâng cao khiến cuộc sống của người dân dọc con đường Lê Văn Lương bị đảo lộn, khó khăn trong việc đi lại. Theo dự báo triều cường sẽ còn kéo dài tới ngày 9.12 Ảnh: Ngọc Dương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.