[ẢNH] Người dân trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết, đường phố kẹt cứng

01/01/2019 21:02 GMT+7

Chiều 1.1 hàng ngàn người và phương tiện từ nhiều nơi bắt đầu trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2019.

Ghi nhận vào chiều tại bến phà Cát Lái (Q.2), ở phía đầu tỉnh Đồng Nai hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển về lại TP.HCM. Khoảng 16 giờ các phương tiện ùn ứ kéo dài gần 1km.
Các nhân viên phải điều tiết, dừng xe theo từng lượt, bán vé và cho qua phà. Hầu hết các phà đều được huy động để đưa người dân qua sông một cách nhanh nhất. Đến 18 giờ cùng ngày, lượng phương tiện tại phà Cát Lái đã ít hơn.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc bến phà Cát Lái cho biết, theo thống kê từ ngày 29 đến ngày 31.12.2018, trung bình mỗi ngày tại phà Cát Lái tiếp nhận khoảng 72.000 lượt khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng ngày hôm này, tính đến thời điểm hiện tại lượng khách qua phà ước đạt khoảng 50.000 lượt và dự báo sẽ tiếp tục tăng.
Trong khi đó tại cửa ngõ phía Tây của TP.HCM mật độ xe đông đúc. Xe cộ bị dồn mỗi lúc một đông trên QL1 đoạn gần cầu Bình Điền (H.Bình Chánh). Tuy nhiên không xảy ra tình trạng kẹt xe.
Ngoài ra nhiều người dân đi xe máy từ các tỉnh miền Tây chở lủ khủ đồ đạc hối hả chạy về thành phố để kịp cho ngày làm việc tiếp theo.
Chiều 1.1, người dân từ các tỉnh miền Đông di chuyển qua phà Cát Lái để vào TP.HCM rất đông
Các phương tiện di chuyển đến phà đa phần là xe máy
Do lượng xe đến quá đông, nhân viên bến phà phải điều tiết bán vé từng đợt cho người dân
Người dân nối nhau chờ phà
Đến 18 giờ 30 lượng phương tiện đến đây đã giảm bớt
Còn ở khu vực phía Tây TP cũng có rất đông các phương tiện di chuyển vào Khả Hoà
Đông nhất là ở khu vực cầu Bình Điền (H.Bình Chánh)
Ghi nhận hồi 17 giờ 30 tại QL 1 xe cộ nối nhau, kéo dài. Tuy nhiên không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng 
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc bước ra từ bến xe miền Tây để về nhà
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.