Anh - Mỹ chia sẻ thông tin hạt nhân cho Úc

21/11/2021 12:00 GMT+7

Hôm qua (giờ Việt Nam), Nhà Trắng thông báo Anh và Mỹ đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ hải quân liên quan đến động cơ đẩy bằng năng lượng hạt nhân cho quân đội Úc, theo trang whitehouse.gov.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với bước đi mới trong nỗ lực thực thi thỏa thuận vào thời điểm thành lập AUKUS. Được công bố hồi tháng 9, AUKUS là liên minh quân sự giữa 3 đồng minh truyền thống là Anh, Mỹ, Úc, với tâm điểm là hỗ trợ đồng minh phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Astute của Anh

Bộ Quốc phòng Anh

Trong thư gửi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, chủ nhân Nhà Trắng nhất trí rằng thỏa thuận sẽ được triển khai, cho phép 3 nước đồng minh tăng cường hợp tác quân sự và hỗ trợ thúc đẩy các mối quan tâm chung tại khu vực.

Tháng 10, Thủ tướng Úc Scott Morrison đề xuất dự án đóng tổng cộng từ 6 - 8 tàu ngầm hạt nhân nội địa, và dự kiến chiếc đầu tiên sẽ gia nhập hạm đội vào thập niên 2030.

Tàu khu trục Nhật Bản lần đầu hộ tống tàu chiến Úc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.