Anh lo Trung Quốc âm thầm mở rộng quân đội, nguy cơ tính toán sai lầm

Khánh An
Khánh An
25/04/2023 08:28 GMT+7

Ngoại trưởng Anh James Cleverly muốn Trung Quốc minh bạch hơn về việc mở rộng quân đội nhằm tránh nguy cơ tính toán sai lầm.

Anh lo Trung Quốc âm thầm mở rộng quân đội, nguy cơ tính toán sai lầm - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly

REUTERS

Hãng Reuters ngày 25.4 đưa tin Ngoại trưởng Anh James Cleverly dự kiến sẽ kêu gọi Trung Quốc giải thích rõ hơn về lý do cho việc mà ông gọi là nỗ lực xây dựng quân đội lớn nhất trong lịch sử thời bình.

Trích dẫn một số nội dung nhà ngoại giao sẽ phát biểu ngày 25.4, Văn phòng Ngoại trưởng Anh cho biết ông Cleverly lo ngại rằng sự bí mật của Bắc Kinh có thể dẫn đến "tính toán sai lầm bi thảm".

Mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đang ở mức xấu nhất trong nhiều thập niên khi Anh hạn chế đầu tư của Trung Quốc vì lo ngại về an ninh quốc gia và ngày càng lo ngại hơn về sự quyết đoán về kinh tế, quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Châu Âu phản ứng mạnh, Trung Quốc nói tôn trọng chủ quyền các nước thành viên Liên Xô cũ

Dự kiến trong bài phát biểu ở dinh thị trưởng London nằm tại khu vực trung tâm tài chính của thủ đô, Ngoại trưởng Cleverly sẽ cho biết Anh cởi mở trong việc tìm kiếm hợp tác sâu hơn với các đồng minh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và kêu gọi Trung Quốc minh bạch các ý định.

"Tôi kêu gọi Trung Quốc cởi mở như nhau về học thuyết và ý định đằng sau việc mở rộng quân sự của mình, bởi vì sự minh bạch chắc chắn là lợi ích của mọi người và việc giữ bí mật chỉ có thể làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm bi thảm", theo phát biểu của ông được soạn sẵn.

Hải quân EU được kêu gọi tuần tra eo biển Đài Loan

Theo ông, sẽ là sai lầm khi tìm cách cô lập Trung Quốc, trong khi cần tham gia vào những lĩnh vực như biến đổi khí hậu, ngăn chặn đại dịch, ổn định kinh tế và phổ biến hạt nhân.

Nhà ngoại giao Anh cho biết việc tuyên bố Chiến tranh lạnh là dễ dàng nhưng sai lầm. Tuy nhiên, Anh sẽ bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và chỉ trích nếu Bắc Kinh vi phạm các nghĩa vụ quốc tế hoặc vi phạm nhân quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.