Anh Huỳnh Tấn Khương tái đắc cử Bí thư đoàn Tổng Công ty điện lực TP.HCM

Lê Thanh
Lê Thanh
11/07/2022 20:06 GMT+7

Chiều 11.7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty điện lực TP.HCM, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham gia 119 đại biểu chính thức thay mặt cho 462 đoàn viên thuộc 23 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Anh Huỳnh Tấn Khương (giữa) đã tái đắc cử chức Bí thư Đoàn Tổng Công ty điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027

LÊ THANH

Tham dự đại hội có Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty điện lực TP.HCM Phạm Quốc Bảo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 anh chị. Trong đó, anh Huỳnh Tấn Khương đã tái đắc cử chức Bí thư đoàn Tổng Công ty điện lực TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

LÊ THANH

Theo anh Huỳnh Tấn Khương, Bí thư đoàn Tổng Công ty điện lực TP.HCM, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ điện lực là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua thuộc các đơn vị sản xuất 5 năm liền của Thành đoàn TP.HCM, thông qua một số công trình ý nghĩa, với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện để phục vụ cộng đồng”.

Anh Khương cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ ngành điện đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và đã huy động được hơn 13.700 lượt đoàn viên tham gia vào các công trình dân sinh, với tổng kinh phí thực hiện là hơn 10,5 tỉ đồng. Trong đó, có những công trình để lại dấu ấn đậm nét, giúp cho người dân tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành được thụ hưởng. Cụ thể như: công trình Chung tay sử dụng năng lượng xanh đã hỗ trợ lắp đặt miễn phí được 47/50 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà ở các điểm trường dạy trẻ em chuyên biệt, mái ấm, nhà thiếu nhi, với tổng công suất lắp đặt 176,67 kWp. Công trình Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đã thực hiện được 505/500 điểm tuyên truyền, hướng dẫn về kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả cho 124.044 học sinh.

Các đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

LÊ THANH

Hay công trình Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn thay mới 34.781 mét dây diện, lắp mới 2.697 bóng đèn, đảm bảo an toàn điện phòng chống nguy cơ cháy nổ tại 38 chung cư cũ…

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Huỳnh Tấn Khương cho biết: “Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn theo hướng tăng cường theo chiều sâu và lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Xây dựng phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, Đặc biệt, tập trung thực hiện các công trình thanh niên vì cộng đồng, với mục tiêu sửa điện miễn phí cho 2.500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo".

Anh Lê Hoàng Nam, Phó bí thư đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 và anh Hà Hữu Phước, nguyên Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi vinh dự được nhận Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của T.Ư Đoàn

LÊ THANH

Dịp này, T.Ư Đoàn đã tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho anh Lê Hoàng Nam, Phó bí thư đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 -2022 và anh Hà Hữu Phước, nguyên Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Củ Chi.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn thanh niên Tổng Công ty điện lực TP.HCM, trong việc triển khai thực hiện có dấu ấn rõ nét trong nhiệm kỳ vừa qua”.

Đại biểu dự đại hội vào chiều 11.7

LÊ THANH

Theo chị Thanh Phương, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty điện lực TP.HCM đã có 22 đoàn viên được công nhận là kỹ sư ASEAN, 21 đoàn viên được công nhận là chuyên gia và nhiều gương điển hình trong hoạt động chuyên môn các cấp. “Đây chính là trái ngọt của việc phát huy đoàn viên tiêu biểu trong đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ đoàn viên thanh niên của đơn vị trong suốt thời gian qua”, chị Thanh Phương ghi nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.